Cháy quán karaoke 7 tầng, huy động 100 cảnh sát PCCC

(PLO) -Ngày 22/9, Thượng tá Nguyễn Minh Khương, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng cho biết đơn vị phải huy động 8 xe cứu hỏa cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ chữa cháy tại quán Karaoke Sao, 7 tầng (số 188 đường Cát Dài quận Lê Chân).
 Lực lượng PCCC nỗ lực dập tắt lửa.
Lực lượng PCCC nỗ lực dập tắt lửa.

Vào khoảng 10h ngày 22/9, một đám cháy phát ra tại kho chứa đồ ở tầng 5 của tòa nhà, sau đó cháy lan lên tầng 6.

Vào thời điểm xảy cháy, tại quán karaoke chỉ có một nhân viên bảo vệ trông quán. Sau khi nhận được tin báo từ chủ cửa hàng, lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời để dập lửa

Để khống chế đám cháy, lực lượng chức năng đã phá cửa kính và dùng thang cao tầng của xe chữa cháy tiếp cận tòa nhà và phun nước áp lực cao vào khu vực có cháy.

Vụ cháy xảy ra tại tầng 5 sau đó lan sang tầng 6.
 Vụ cháy xảy ra tại tầng 5 sau đó lan sang tầng 6. 

Đám cháy đã khiến toàn bộ ngôi nhà 7 tầng chìm trong khói đen, kính ở tầng 5 bị om khói đã bục vỡ, rơi xuống đất. Toàn bộ đồ đạc trong phòng kho hư hỏng hoàn toàn.

Sau gần 1 giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Đọc thêm