Đoàn viên - thanh niên tỉnh Bạc Liêu tham gia các hoạt động về nguồn

(PLVN) - Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), ngày 23/3, hơn 400 đoàn viên - thanh niên tỉnh Bạc Liêu tham gia các hoạt động về nguồn tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân. 
Đông đảo đoàn viên - thanh niên tham gia các hoạt động về nguồn tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu
Đông đảo đoàn viên - thanh niên tham gia các hoạt động về nguồn tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu

Tại đây, các bạn đoàn viên - thanh niên đã tham gia các hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Dặm vá hơn 3,2 km tuyến lộ bê tông; phát quang tuyến đường trước Khu căn cứ Tỉnh ủy; cấp giấy chứng minh nhân dân cho người dân; thăm và tặng quà cho gia đình chính sách; tặng 10 suất quà cho gia đình hộ chính sách; tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi… Ngoài ra, các bạn đoàn viên - thanh niên còn được đi tham quan, tìm hiểu về Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Tìm hiểu về Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu
Tìm hiểu về Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu

Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu có tổng diện tích trên 38.000 m2, được xây dựng hoàn thành vào tháng 3/2014 với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng. Bên cạnh việc phục hồi, tôn tạo các hạng mục trong thời kỳ kháng chiến gồm: Nhà ở và làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhà làm việc của Văn phòng Tỉnh ủy, nhà của Ban xây dựng căn cứ, nhà của Trung đội phòng thủ, nhà bếp, kho lúa, hội trường, một số hầm bí mật, hầm tránh pháo và nhiều hố công sự khác… được thiết kế theo kiểu nhà ở của người dân ở vùng quê sông nước Nam bộ  là một số hạng mục xây mới như: Nhà bia kỷ niệm; nhà trưng bày hình ảnh hiện vật; sân khấu ngoài trời…

Thăm và tặng quà cho gia đình chính sách
Thăm và tặng quà cho gia đình chính sách

Trong đó, nhà trưng bày hình ảnh, hiện vật có liên quan đến khu căn cứ, được chia ra làm 3 chủ đề chính: “Phong trào đấu tranh tự phát của nông dân Ninh Thạnh Lợi năm 1927”, “Căn cứ Xứ ủy Nam bộ (1949 - 1952)” và “Căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu (1973 - 1975), với hơn 200 hình ảnh hoạt động và 3 tượng bán thân bằng đồng của các đồng chí lãnh đạo tại khu căn cứ: đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Phạm Hùng, đồng chí Võ Văn Kiệt, cùng nhiều hiện vật và tài liệu khoa học phụ để phục vụ nhu cầu tìm hiểu về lịch sử của người xem.

Đoàn viên lực lượng Công an nhân dân làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân cho người dân
Đoàn viên lực lượng Công an nhân dân làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân cho người dân

Các hoạt động về nguồn lần này thể hiện tấm lòng của tuổi trẻ Bạc Liêu hướng về cội nguồn của dân tộc, thể hiện sự tri ân đối với những hy sinh, mất mát của người dân nơi đây, vì sự bình yên, hạnh phúc cho thế hệ hôm nay.

Các đoàn viên giúp người dân sửa chữa, vá đường bê tông dân sinh
Các đoàn viên giúp người dân sửa chữa, vá đường bê tông dân sinh 

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” tuổi trẻ Bạc Liêu, nguyện một lòng sẽ đem hết khả năng, sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình để phục vụ cho nhân dân, đất nước, đáp đền lại công ơn của các thế hệ đi trước đã hy sinh bản thân để đổi lấy độc lập của dân tộc.

Đọc thêm