Gia Lai: Nhiều tổ chức hội chậm lương

(PLVN) -  Đến nay, các tổ chức hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh tại Gia Lai vẫn chưa nhận lương tháng 3 và tháng 4/2019.
Trụ sở Hội Chữ thập đỏ Gia Lai
Trụ sở Hội Chữ thập đỏ Gia Lai

Ngày 19/4, rất nhiều người ở tỉnh Gia Lai, trong đó có ông Lê Xuân Hoan-Chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh và ông Nguyễn Xuân Quỳnh-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đều cho biết: Đến nay, các tổ chức hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh như Hội Văn học-Nghệ thuật, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc/Dioxin, Hội Người mù, Hội Đông y, Liên hiệp Các hội khoa học, Liên minh Hợp tác xã... vẫn chưa nhận lương tháng 3 và tháng 4/2019 nên thiếu khí thế làm việc.

Trước đó, sau nhiều lần có ý kiến tới các cấp có thẩm quyền, mãi đến ngày 1/2 (tức ngày 27 Tết Kỷ Hợi), cán bộ, người lao động ở các cơ quan nêu trên mới nhận được lương tháng 1 và tháng 2/2019. Bởi vậy, nhiều cán bộ, viên chức, nhân viên đang gặp rất khó khăn, thậm chí có người đành phải đi vay tiền ở bên ngoài để nuôi sống bản thân và gia đình. 

Đọc thêm