Nam sinh lớp 11 hai lần chở pháo đi bán

(PLO) - Dù đã bị phạt 7 triệu đồng về hành vi liên quan đến pháo nổ, nam sinh lớp 11 vẫn "ngựa quen đường cũ" bị cảnh sát phát hiện bắt giữ khi chở theo 2.300 quả pháo bi trên xe đạp điện. 
Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ trên xe đạp điện
Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ trên xe đạp điện

Ngày 14/11, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ một em học sinh lớp 11 vận chuyển 2.300 quả pháo bi trái phép.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 13/11, tổ công tác Công an TP Vinh tuần tra kiểm soát trên đường Lê Viết Thuật, TP Vinh - phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại khu vực cổng chào xã Nghi Đức (TP Vinh).

Tổ công tác ra hiệu lệnh cho thanh niên dừng xe đạp điện để kiểm tra, tại hiện trường phát hiện một bao tải màu đỏ để phía trước, bên trong đó có 23 bao nhỏ có chứa 2.300 quả pháo bi.

Nam sinh khai tên là Vương Quốc Tr. (SN 2001, trú xã Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An) hiện là học sinh lớp 11A, Trường THPT Nguyễn Huệ.

Được biết, Vương Quốc Tr. Từng bị ngành chức năng xử phạt số tiền 7 triệu đồng về hành vi liên quan đến pháo nổ. 

Đọc thêm