Nghệ An tổng kết 2 năm thực hiện Luật Trẻ em

(PLVN) - Theo số liệu của UBND tỉnh Nghệ An về kết quả 2 năm thực hiện Luật Trẻ em trên địa bàn (2017-2018) đã có những kết quả đáng ghi nhận.
Hình minh họa
Hình minh họa

Bên cạnh những con số tích cực về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai chỉ đạo của các sở, ban ngành về thực hiện Luật Trẻ em, vẫn còn những con số đáng lo ngại về tình trạng xâm hại trẻ em trên địa bàn để lại những hậu quả đau lòng.

Trong thời gian qua, các vụ án về hành vi vi phạm quyền trẻ em mà TAND tỉnh Nghệ An xét xử chủ yếu liên quan đến các tội: Hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi, tội dâm ô tối với người dưới 16 tuổi và mua bán người dưới 16 tuổi.

Còn theo số liệu thống kê của VKSND tỉnh Nghệ An, trong hai năm 2017 – 2018 đã phát hiện trên 45 vụ xâm hại trẻ em, với 45 nạn nhân, trong đó số vụ bị xâm hại tình dục lên tới 42 vụ, trẻ em bị mua bán 4 người. Đã khởi tố 40/42 bị can, truy tố 39/40 bị can và xét xử 38 vụ /38 bị can. Ngoài ra còn có trên dưới 3 vụ thuộc trường hợp mới thụ lý đang quyết tố giác tin báo tội phạm, tạm đình chỉ, hoặc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Đọc thêm