Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai: Tổ chức chung kết cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2018”

(PLO) - Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, sáng ngày 21/10, Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Nai tổ chức cuộc thi chung kết trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2018” tại trường Đại học Lạc Hồng. 
Đồng chí Viên Hồng Tiến – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai phát biểu tại cuộc thi
Đồng chí Viên Hồng Tiến – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai phát biểu tại cuộc thi

Tới dự chương trình có đồng chí Trần Hoài Phú - Cục phó Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp, đồng chí Viên Hồng Tiến- Giám đốc Sở Tư Pháp, các đồng chí lãnh đạo đại diện một số phòng ban liên quan cùng các thí sinh tham gia dự thi. 

Phát biểu tại cuộc thi, đồng chí Viên Hồng Tiến- Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh: Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật” là dịp để nâng cao kiến thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đồng thời nắm bắt kiến thức pháp luật liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, Luật Giao thông đường bộ và Luật An toàn thực phẩm. 

Đồng chí Trần Hoài Phú – Cục phó Cục công tác phía Nam Bộ Tư pháp (Áo trắng thứ 2 từ phải qua) đi tham quan phòng thi cùng các thành viên trong BTC
Đồng chí Trần Hoài Phú – Cục phó Cục công tác phía Nam Bộ Tư pháp (Áo trắng thứ 2 từ phải qua) đi tham quan phòng thi cùng các thành viên trong BTC 

Cuộc thi “Chung kết tìm hiểu pháp luật năm 2018” có 350 thí sinh được tuyển chọn qua vòng thi cơ sở. Trước đó, vòng cơ sở của Cuộc thi diễn ra từ ngày 15/9 đến hết ngày 14/10 thu hút 54.012 thí sinh dự thi với 88.414 lượt thi. Trong đó, khối cơ quan nhà nước là 2.997 thí sinh (cấp tỉnh: 1128 thí sinh; cấp huyện, xã: 1.869 thí sinh), khối trường học là 51.036 thí sinh ( trung học phổ thông 39.345 thí sinh; dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học là 11.691 thí sinh). 

Với mục đích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng việc tìm hiểu pháp luật đến toàn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi đã có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đã ban hành kế hoạch tổ chức thi tập trung tại đơn vị mình./.

Đọc thêm