Sôi nổi Ngày hội 'Toàn dân với văn hóa giao thông' tại Cần Thơ

(PLO) - Ngày hội 'Toàn dân với văn hóa giao thông' nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. 
Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội “Toàn dân với văn hóa giao thông” lần thứ nhất năm 2016 tại TP Cần Thơ
Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội “Toàn dân với văn hóa giao thông” lần thứ nhất năm 2016 tại TP Cần Thơ

Ban ATGT TP Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành Đoàn và Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ vừa đề ra Kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội “Toàn dân với Văn hóa giao thông” thành phố Cần Thơ lần thứ II năm 2017 với nhiều hoạt động thiết thực.

Ngày hội nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của sinh viên, đoàn viên thanh niên trong việc tham gia cùng các cơ quan chức năng kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên và mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, qua đó tăng cường các giải pháp tập hợp thanh niên đến với các hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội. 

Theo Ban ATGT TP Cần Thơ, Ngày hội năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày (2 và 3/12) tại Công viên Lưu Hữu Phước và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ với nhiều hoạt động phong phú và thiết thực. Điểm nhấn là lễ khai mạc Ngày hội “Toàn dân với Văn hóa giao thông” diễn ra vào ngày 3/12 tại Công viên Lưu Hữu Phước với số lượng gồm 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên và người dân đang sinh sống và công tác trên địa bàn TP Cần Thơ tham dự.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức sẽ trao tặng mũ bảo hiểm cho thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng học bổng hỗ trợ cho con em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn có cha hoặc mẹ tử vong do bị tai nạn giao thông (do Công ty Prudential trao tặng). Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ tổ chức Hội thi “Múa cổ động tuyên truyền về an toàn giao thông”; Hội thi Vẽ tranh cổ động tuyên truyền “Văn hóa giao thông”; phối hợp với Hệ thống Lead Honda Hồng Đức tổ chức tập huấn lý thuyết và thực hành lái xe an toàn nhằm giúp người tham gia giao thông nắm được kiến thức cơ bản khi lưu thông trên đường, kỹ năng lái xe an toàn, kỹ năng dự đoán và xử lý tình huống khi diễn ra sự cố trong quá trình tham gia giao thông; tổ chức công diễn, trao giải cho các tiết mục xuất sắc Hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” vào tối 3/12.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động tại Ngày hội “Toàn dân với Văn hóa giao thông” năm nay còn diễn ra Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông”; chương trình đăng ký cam kết “Học sinh, sinh viên không vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền “Thanh niên với Văn hóa giao thông” với nội dung xoay quanh vai trò, trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, tuyên truyền văn hóa giao thông, các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT… Các hoạt động trên sẽ diễn ra tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ trong ngày 2/12.

Bà Trần Thị Xuân, Phó Trưởng ban ATGT TP Cần Thơ cho biết, việc tổ chức Ngày hội “Toàn dân với Văn hóa giao thông” có ý nghĩa rất quan trọng nhằm kêu gọi tất cả mọi người dân thành phố đồng lòng xây dựng một tư duy mới, thực hiện một phong cách mới, đó là “Văn hóa giao thông”, để cùng hành động vì một xã hội giao thông an toàn, thân thiện, phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra.

Đọc thêm