Thái Bình khai hội đền Trần xuân Kỷ Hợi 2019

(PLVN) - Tối 17/2 (nhằm ngày 13 tháng Giêng xuân Kỷ Hợi), tại xã Tiến Đức (huyện Hưng Hà), UBND tỉnh Thái Bình, UBND huyện Hưng Hà đã long trọng tổ chức Lễ khai hội đền Trần xuân Kỷ Hợi 2019.
Lễ hội đền Trần Thái Bình diễn ra ngày 13 - 18 tháng Giêng năm Kỷ Hợi với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.
Lễ hội đền Trần Thái Bình diễn ra ngày 13 - 18 tháng Giêng năm Kỷ Hợi với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tuyền, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà khẳng định: Ngay từ đầu thế kỷ XIII, vùng đất Long Hưng xưa, huyện Hưng Hà (Thái Bình) ngày nay đã được nhà Trần chọn làm nơi dựng nghiệp. 

Vùng đất Long Hưng xưa không chỉ là nơi gìn giữ long mạch giúp vương triều Trần hưng vượng mà còn là hậu cứ hiểm yếu luyện binh khiển tướng, tích lũy lương thảo, chế tạo vũ khí, phụ trợ đắc lực cho công cuộc nuôi quân đánh giặc. Đây cũng là nơi yên nghỉ của các liệt tổ nhà Trần, của Thái tổ Trần Thừa và ba vị vua đầu triều Trần. 

Việc tổ chức Lễ hội đền Trần Thái Bình hàng năm nhằm khẳng định và tôn vinh công lao dựng nước, giữ nước của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho cán bộ và nhân dân, đồng thời quảng bá, thu hút du khách thập phương đến với di tích.

Trong buổi khai mạc, Lễ hội đền Trần Thái Bình đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Trước đó, cùng ngày 17/2, Ban Tổ chức Lễ hội đã tổ chức lễ dâng hương tại mộ các vua Trần, lễ tế mở cửa đền, lễ rước thủy và bộ, lễ bái yết.

Lễ hội đền Trần Thái Bình diễn ra từ ngày 13 - 18 tháng Giêng năm Kỷ Hợi với nhiều hoạt động tái hiện những phong tục, nghi lễ cổ truyền như thi cỗ cá, vật cầu, kéo lửa thổi cơm cần… 

Đọc thêm