Thừa Thiên Huế: Với lễ hội Thanh Trà lớn nhất

(PLO) -  Lễ hội Thanh trà Huế - lần thứ VI năm 2018 với chủ đề "Thanh trà - Hương vị xứ Huế" diễn ra từ 30/8 đến 2/9/2018,  tại phường Thủy Biều, với nhiều hoạt động nhằm quảng bá, mở rộng thị trường phân phối sản phẩm quả thanh trà đến nhiều địa phương trong cả nước. 
Lễ hội Thanh trà diễn ra trong 4 ngày tại Thủy Biều.
Lễ hội Thanh trà diễn ra trong 4 ngày tại Thủy Biều.

UBND phường Thủy Biều tổ chức “Lễ hội Thanh trà Huế - lần thứ VI tại khuôn viên cơ sở 2 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (540 đường Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, thành phố Huế). 

Lễ hội gồm 12 hoạt động, đáng chú ý là: hội thi sản phẩm trái ngon Thanh trà Huế; không gian trưng bày sản phẩm Thanh trà và đặc sản Huế; hội thi ẩm thực chế biến món ngon từ trái Thanh trà; tour du lịch cộng đồng, sinh thái tại Thủy Biều; chương trình “Lễ cung tiến Thanh trà” (Thanh trà tiến vua)…

Điểm mới trong Lễ hội năm nay, khi khách đến tham quan mua sắm nếu có nhu cầu đi tham quan thực tế tại các vườn Thanh trà và các điểm du lịch nổi tiếng của phường sẽ được xe điện do Cty Hoàng Thành tổ chức đưa khách đi tham quan. 

Trong khuôn khổ lễ hội còn có những hoạt động hưởng ứng như: hội thi “Tiếng hót chim chào mào lần thứ III năm 2018”; không gian hàng Nông sản – Thủ công- Ẩm thực”; Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian. Đây cũng là dịp để các đơn vị lữ hành, các chủ nhà vườn, nhà rường gặp gỡ, liên kết tổ chức tour du lịch, sinh thái cộng đồng tại Thủy Biều.

Lễ hội Thanh trà lần thứ 6 năm 2018 được địa phương đầu tư có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, hứa hẹn sẽ có nhiều chương trình hấp dẫn thu hút khách tham quan.

Đọc thêm