Tưng bừng Lễ hội Nghinh Ông tại Phan Thiết

Diễn ra trong 3 ngày (30/8 – 1/9) tại Tp. Phan Thiết (Bình Thuận), Lễ hội Nghinh Ông lần thứ 12 có nhiều nội dung phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống...  
Tưng bừng Lễ hội Nghinh Ông tại Phan Thiết

Trong đó, có phần Lễ Thỉnh Thánh Mẫu (tại Quan Đế Miếu); Lễ Thỉnh kinh tại Chùa Bửu Quang; Lễ thỉnh Kiệu Thần Chiêu Ứng Công tại Hội quán Hải Nam; Lễ Khai Kinh; Lễ Phóng Đăng; Phóng Sanh… Lễ Hội có nhiều điểm mới trong nghi thức, trang phục… 

5h hôm nay, 1/9, Lễ hội Nghinh Ông 2018 bắt đầu với nghi thức Lễ rước Thỉnh Thánh Mẫu,x uất phát từ Quan Đế Miếu (chùa ông) theo lộ trình hàng chục tuyến đường trong Tp. Phan Thiết, cuối cùng trở về Quan Đế Miếu.

Sự kiện có sự tham gia của hơn 700 người thuộc nhiều Hội quán. Có 150 người luân phiên múa rồng xanh dài 49 mét…  

Lễ hội truyền thống này diễn ra với mong ước cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, được tổ chức 2 năm/lần và vào các năm chẵn dương lịch, thu hút đông đảo du khách, góp phần quảng bá phát triển tiềm năng du lịch của Tp. Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung.

Đọc thêm