Tuyên dương, khen thưởng chiến sỹ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày 27/6, tại Cần Thơ, Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2017.
Tuyên dương, khen thưởng chiến sỹ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn 5 thành phố đã chủ động làm tốt hoạt động nắm tình hình, điều tra cơ bản, chủ động thực hiện tốt các kế hoạch, phương án đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước. Lực lượng Công an đã khám phá 4.023/5.280 vụ phạm pháp hình sự, 3 đơn vị có tỷ lệ điều tra, khám phá án cao là Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, lực lượng phát hiện, xử lý 2.520 vụ, khởi tố 170 vụ, xử phạt hành chính trên 361 tỷ đồng. Ở lĩnh vực phòng chống ma túy, Công an điều tra, khám phá 2.975 vụ, triệt xóa nhiều đường dây mua bán ma túy xuyên tỉnh. Ngoài ra, các đơn vị còn phát hiện 4.615 vụ vi phạm pháp luật về môi trường…

Qua đó, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong rèn luyện, công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, nêu gương liêm khiết… Cụm thi đua số 1 có 1.970 lượt tập thể, 7.126 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng các cấp. Tại Cần Thơ, 6 tháng đã có 433 lượt tập thể và 1.145 lượt cá nhận được khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Công an nhân dân, đánh giá cao kết quả trên các mặt công tác của công an 5 thành phố. Đồng  thời yêu cầu từ đây đến cuối năm, các đơn vị khắc phục hạn chế, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và cuộc vận động Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Tiếp rà soát, thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, kéo giảm tai nạn giao thông, kéo giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật của cán bộ chiến sĩ.

Đọc thêm