Xe tải kéo sập khung giới hạn chiều cao phần đường dành cho xe 2 bánh

(PLO) - Chiếc xe tải lưu thông đến vòng xoay Vành Đai 2 (Phường Phú Hửu, Quận 9) đã kéo gãy khung giới hạn chiều cao bằng sắt, đường dành cho xe 2 bánh, khiến xe cộ ùn ứ trong giờ cao điểm.
Xe tải kéo sập khung giới hạn chiều cao phần đường dành cho xe 2 bánh

Khoảng 16h ngày 16/12, tại khu vực Gần vòng xoay Vành Đai 2 - Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hửu, Quận 9. Xe tải mang BKS 51D-424.83 đi vào phần đường dành cho xe 2 bánh, làm gẫy thanh chắn giới hạn chiều cao. Tai nạn làm phần đường dành cho xe 2 bánh không thể lưu thông, tràn sang đường dành xe 4 bánh, sự cố khiến giao thông gây ùn tắc xe nghiêm trọng khu vực này.

Theo thông tin ban đầu, chiếc tải mang BKS 51D-424.83 lưu thông từ hướng Khu Công Nghệ Cao. Khi đến gần vòng xoay Vành Đai 2 - Nguyễn Duy Trinh (thuộc phường Phú Hửu, quận 9), đi vào phần đường dành cho xe 2 bánh, tài xế không chú ý giới hạn chiều cao, nên vẫn cho xe chạy qua làm gẫy thanh chắn giới hạn chiều cao bị kéo gãy đè lên đầu xe tải. Đến 17h cùng ngày, vẫn chưa thấy lực lượng chức năng địa phương đến ghi nhận và xử lý tai nạn trên.

Theo người dân sinh sống dọc hai bên đường Nguyễn Duy Trinh, từ ngày cảng Phú Hữu đưa vào hoạt động, lượng xe tải, xe container tăng đột biến, trong khi đó mặt đường quá hẹp, khiến tai nạn và ùn ứ giao thông xảy ra thường xuyên.

Trước thực trạng trên, Sở GTVT đã cấm ô tô tải có tải trọng trên 5 tấn lưu thông từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày trên đường này. Thế nhưng, xe tải, xe container vẫn lưu thông trong giờ cấm, đường dành cho xe 2 bánh. Tuyến đường này được ví là “con đường tử thần”, bởi trong năm 2017 trên địa bàn Quận 9 - TP HCM đã có 35 người đi xe máy tử vong. Đường Nguyễn Duy Trinh đã có kế hoạch mở rộng, nhưng người dân chờ mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt ghi nhận hiện trường để xử lý vụ việc.

Đến hơn 17h30 cùng ngày, hiện trường vụ việc vẫn đang được xử lý.

Đọc thêm