10 người chết, 11 người mất tích do mưa lũ sau bão số 3

(PLO) - Mưa lớn những ngày sau bão đã khiến nhiều tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhất là các tỉnh Yên Bái, Thanh Hóa thiệt hại nặng về người và của. Thống kê đến sáng nay, có 10 người thiệt mạng, 11 người mất tích, 14 người bị thương, hơn 100 ngôi nhà bị sập...
Lũ đi qua xã Trí Nang (Lang Chánh, Thanh Hóa) khiến 2 người chết, 2 người mất tích và 3 người bị thương. Ảnh: Báo Thanh Hóa.
Lũ đi qua xã Trí Nang (Lang Chánh, Thanh Hóa) khiến 2 người chết, 2 người mất tích và 3 người bị thương. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Cụ thể, tính đến 6h hôm nay, 21/7, có 10 người chết do mưa lũ, trong đó, Yên Bái có 8 người, Thanh Hóa có 2 người; còn 11 người bị mất tích (Yên Bái 9 người, Thanh Hóa 2 người); 14 người bị thương (Yên Bái: 9 người, Sơn La: 1 người, Thanh Hóa: 3 người, Nghệ An: 1 người).

Mưa lũ đã làm sập 105 ngôi nhà (Yên Bái có tới 79 nhà); làm ngập 3.328 nhà; khiến các hộ dân ở 1.028 nhà phải di dời khẩn cấp; làm ngập úng hơn 50.000 ha lúa và hoa màu...

Dự báo mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng diễn biến phức tạp trong những ngày tới, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu UBND các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tập trung cao khắc phục hậu quả, đồng thời triển khai ứng phó với mưa, lũ còn diễn biến phức tạp theo nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, bố trí nơi ở tạm cho các hộ dân bị mất nhà cửa; cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm, đảm bảo không để người dân bị đói, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu để đảm bảo sinh hoạt cho nhân dân.

Theo dõi sát diễn biến mưa, lũ; rà soát các khu dân cư nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở, người dân tận thôn, bản biết, để chủ động các phương án ứng phó; kiểm soát chặt chẽ việc giao thông qua khu vực ngầm tràn, đò ngang, đò dọc, đường bị ngập sâu. 

Tiếp tục tăng cường bơm tiêu úng để hạn chế thiệt hại diện tích lúa, hoa màu, sẵn sàng kế hoạch phục hồi, tổ chức lại sản xuất phù hợp đối với diện tích bị mất trắng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam ưu tiên đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho các trạm bơm tiêu úng.

Kiểm tra, rà soát và triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ chứa nhỏ xung yếu, đã tích đầy nước. Tổ chức tính toán vận hành liên hồ chứa hệ thống sông Hồng, các sông miền Trung phù hợp với diễn biến tình hình mưa lũ, đảm bảo an toàn chống lũ theo quy trình.

Các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các địa phương triển khai ngay các phương án đối phó với mưa lũ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ khi có yêu cầu. 

Đọc thêm