6 người chết, 215 người bị thương do bão số 10

(PLO) - Tính đến 17h hôm qua, 17/9, bão số 10 làm 6 người thiệt mạng, 215 người bị thương. Ngoài ra, có 1 phụ nữ chết do sét đánh.
Ngôi nhà của bố mẹ anh Nguyễn Minh Chiến ở Hương Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh bị bão số 10 đánh sập. Ảnh: Báo Dân Việt.
Ngôi nhà của bố mẹ anh Nguyễn Minh Chiến ở Hương Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh bị bão số 10 đánh sập. Ảnh: Báo Dân Việt.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, trong số nạn nhân thiệt mạng do bão số 10 thì Thanh Hóa và Quảng Bình mỗi tỉnh có 2 người; Nghệ An và Thừa Thiên - Huế mỗi tỉnh 1 người.

Quảng Bình có số nạn nhân bị thương nhiều nhất: 180 người, tiếp đến là Nam Định: 11 người; Quảng Trị: 10 người; Hà Tĩnh: 09 người; T.T.Huế: 3 người và Nghệ An: 1 người.

Ngoài ra, trưa 16/9, trên địa bàn xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống xảy ra dông, lốc làm bà Phạm Thị Thi (sinh năm 1957) tử vong.

Bão số 10 còn khiến 819 nhà bị sập, 192.556 nhà hư hỏng, tốc mái; 11.018 nhà bị ngập. 1 cột truyền hình bị đổ (tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh); 2.438 cột điện bị đổ gãy; 18 tàu cá bị chìm. 11.324 ha lúa,8.277 ha hoa màu bị ngập...

Đi dọc Bắc Trung Bộ chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc khắc phục hậu quả bão. Lực lượng quân đội, công an tăng cường cho các địa phương đủ quân số cần thiết.

“Tinh thần là không được để nhân dân sống màn trời chiếu đất, đứt bữa, đói cơm lạt muối”, Thủ tướng nêu rõ. Không để xảy ra dịch bệnh. Chậm nhất trong 5 ngày nữa phải khôi phục, cấp lại điện hoàn toàn cho người dân, dọn dẹp xong môi trường. Phải nhanh chóng sửa chữa nhà cửa của người dân bị đổ, tốc mái. Khẩn trương khôi phục sản xuất. Bảo đảm an toàn các công trình hồ đập, vận hành hồ thủy điện cắt lũ cho hạ du; bảo đảm giao thông thông suốt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết kịp thời nhu cầu lúa giống cho các địa phương bị thiệt hại bởi bão...

Đọc thêm