Ấn Độ - Pháp hy vọng đạt đột phá về thỏa thuận trực thăng

(PLO) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 10/4 khởi động chuyến thăm Pháp với hy vọng có thể đạt được bước đột phá trong thỏa thuận mua các máy bay chiến đấu Rafale từ Paris vốn bị trì hoãn từ lâu.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Theo AFP, Chính phủ Ấn Độ từ năm 2012 đã khởi động các cuộc đàm phán để mua 126 máy bay Rafale từ Công ty Dassault Aviation của Pháp. 
Tuy nhiên, thương vụ trị giá khoảng 12 tỉ USD này đã vấp phải nhiều trở ngại về vấn đề chi phí và lắp ráp các máy bay. 
Trước thềm chuyến thăm của ông Modi, tờ The Hindustan Times cho hay, Chính phủ Ấn Độ đang xem xét một cách nghiêm túc việc mua trước khoảng 40 chiếc Rafale cho Lực lượng không quân Ấn Độ để đẩy nhanh việc mua số máy bay còn lại và thay thế các máy bay đã cũ của New Delhi.
Theo một nguồn tin giấu tên, thỏa thuận mới có thể được tiến hành trong năm nay, với con số máy bay chính xác phụ thuộc vào mức giá cuối cùng.
Trong một cuộc phỏng vấn truyền thông Pháp trước thềm chuyến thăm, ông Modi cho biết ông sẽ nỗ lực để thúc đẩy hợp tác với Paris trên các lĩnh vực như không gian, năng lượng hạt nhân và quốc phòng./.

Đọc thêm