Các học viện, nhà trường Quân đội bước vào năm học mới

(PLO) - Ngày 19/9, một số học viện, nhà trường quân đội đã tổ chức Lễ khai giảng. Năm học mới 2018-2019, các học viện, nhà trường phấn đấu xây dựng môi tr­ường văn hóa - sư­ phạm tốt đẹp, lành mạnh, thực sự mẫu mực về mọi mặt, góp phần quan trọng xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Lễ khai giảng tại Học viện Hải quân
Lễ khai giảng tại Học viện Hải quân

Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Văn Minh - Giám đốc Học viện Lục quân cho biết, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo thường xuyên, từ năm học 2018-2019, Học viện Lục quân bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ, sĩ quan quân đội. Năm nay, Học viện tích cực đổi mới quy trình, chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng nền nếp chính quy, kỷ luật; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Dự Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 của Học viện Lục quân, Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương những thành tích mà Học viện đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, khóa học, Học viện Lục quân cần quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy TƯ và Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo (GD-ĐT); thực hiện tốt nội dung 3 nhất “Chất lượng giảng dạy tốt nhất; quản lý, rèn luyện, học tập nghiêm nhất; kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học cao nhất”; chăm lo bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh hợp tác đào tạo theo đúng quan điểm của Đảng, Nhà nước; làm tốt công tác dân vận, xây dựng địa bàn, quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn đóng quân và với các đơn vị bạn. 

Trung tướng, PGS.TS Phạm Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị cho biết, trong năm học, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 2 đề tài cấp Tổng cục Chính trị, 4 đề tài cấp Bộ Tổng Tham mưu; tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội đạt nhiều giải cao. Đặc biệt, Nhà trường đã tổ chức thành công các hội thảo, tọa đàm khoa học có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn...

Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị: Trường Sĩ quan Chính trị tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; chủ động đón đầu, triển khai xây dựng mô hình “Nhà trường thông minh” với bước đi phù hợp, vững chắc, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện, chuẩn hóa, hiện đại hóa chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp dạy học cho các đối tượng, bảo đảm đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng; nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học ngoại ngữ; thống nhất giữa đào tạo học vấn và đào tạo chức danh, giữa phẩm chất và năng lực, giữa năng lực tư duy và kỹ năng thực hành, giữa nhà trường với đơn vị; gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ GD-ĐT và nghiên cứu khoa học. 

Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019 trong niềm vui đón nhận Huân chương Anh dũng hạng Hai do Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trao tặng. Thiếu tướng Ngô Kim Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc dự, chỉ đạo buổi lễ, yêu cầu nhà trường quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên bảo đảm số lượng, cơ cấu, độ tuổi, chuyên ngành và có lực lượng kế cận phù hợp, đồng thời chuẩn hóa về chất lượng theo tiêu chuẩn của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng; chủ động và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GD-ĐT; phấn đấu xây dựng môi tr­ường văn hóa - sư­ phạm tốt đẹp, lành mạnh, thực sự mẫu mực về mọi mặt, góp phần quan trọng xây dựng Binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

Tại Lễ khai giảng năm học mới Học viện Hải quân, Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân dự và chỉ đạo buổi lễ đã đề nghị năm học tới, Học viện cần tiếp tục quán triệt đầy đủ nghị quyết của các cấp bộ Đảng, tập trung xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng “Nhà trường thông minh”, đẩy mạnh giảng đường “2 không, 3 nhất”, bảo đảm cho học viên tốt nghiệp ra trường có bản lĩnh vững vàng, năng lực thực tiễn và trình độ chuyên môn giỏi, có kỹ năng sống và kỹ năng hội nhập tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng và Học viện Hải quân tiến thẳng lên hiện đại trong thời kỳ mới. 

Đọc thêm