Cứu đói khẩn cho hơn 9.000 người dân Gia Lai

(PLO) - Trước thực trạng nhiều hộ dân trong tỉnh đang bị thiếu đói vào thời điểm giáp hạt, UBND tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương, các ngành chức năng đẩy nhanh việc kiểm tra và có kế hoạch cứu đói kịp thời cho đồng bào; kiên quyết không để người dân trong vùng hạn hán phải thiếu đói trong thời điểm giáp hạt.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước mắt, một số địa phương như huyện Ia Pa, Chư Pưh, Phú Thiện, Ayunpa... đã trích ngân sách hỗ trợ gần 240 tấn gạo cứu đói cho 1.900 hộ với hơn 9.000 khẩu trong diện cấp thiết.

Chính phủ cũng quyết định hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai 500 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân và đang triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất. UBND tỉnh cũng xem xét hỗ trợ khoảng 1.500 tấn gạo hỗ trợ cho 12.500 hộ với hơn 55.000 khẩu có khả năng thiếu đói giáp hạt trong những tháng tới, tạo điều kiện cho đồng bào ổn định cuộc sống và chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa 2016.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, hiện toàn tỉnh có gần 14.000 hộ với 62.000 khẩu bị thiếu đói trong thời điểm giáp hạt; trong đó có khoảng 12.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguyên nhân chính của việc thiếu đói giáp hạt là do hạn hán đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các loại cây trồng trong vụ sản xuất Đông Xuân 2015 - 2016, đặc biệt là hàng ngàn hecta cây lúa nước ở nhiều nơi bị mất trắng.

Đọc thêm