Dự kiến Quý IV năm 2019 sẽ đấu giá biển số xe

(PLVN) - Sáng nay (22/3), Văn phòng Chính phủ (VPCP) phối hợp với Bộ thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo với chủ đề “Định danh và xác thực điện tử trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số”. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Mai Tiến Dũng cho biết, dự kiến Quý IV/2019 Việt Nam sẽ thông qua Cổng dịch vụ công và cấp đổi bằng lái xe, cũng như việc đấu giá biển số xe sẽ làm trước tiên.
Toàn cảnh buổi hội thảo
Toàn cảnh buổi hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, mức độ quan trọng của định danh và xác thực điện tử trong việc triển khai Chính phủ điện tử. Đồng thời, xác định đây là nội dung mang tính cần thiết và cấp bách trong nghiên cứu, hoàn thiện từ đó để thúc đẩy tính tin cậy của các giao dịch điện tử, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là đề nghị các chuyên gia trong và ngoài nước giúp Việt Nam làm ngay, làm nhanh về vấn đề định danh cá nhân không chờ đầy đủ dữ liệu dân cư Quốc gia. “Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt để cuối năm 2019 sẽ khai trương cổng thông tin điện tử Quốc gia và khai trương nền tảng dữ liệu chia sẻ trên nền tảng nâng cấp Trục liên thông gửi văn bản quốc gia đã thực hiện 12/3 vừa qua”, Bộ trưởng Dũng thông tin.

Theo ông Dũng, hiện tại hệ thống cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin và định danh xác thực điện tử phần lớn đang được thực hiện đơn giản thông qua tài khoản và mật khẩu. Do đó, sẽ không đủ đảm bảo định danh xác thực. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ hoàn thiện, bổ sung khung khổ pháp lý trong.

Cùng với đó là xây dựng hạ tầng số tạo nền tảng thực hiện hóa các chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số; khuyến khích đổi mới sáng tạo trong hoạt động triển khai dịch vụ trực tuyến ở khu vực công nhằm tạo thuận lợi cho việc tiếp cận của người dân và doanh nghiệp- đây là vấn đề rất quan trọng.

Biển số đẹp sẽ được đem đấu giá
Biển số đẹp sẽ được đem đấu giá 

“Quý 4/2019, chúng tôi sẽ thông qua Cổng dịch vụ công, việc phải thực hiện ngay đầu tiên đó là dịch vụ công kết nối từ Trung ương đến địa phương để việc cấp đổi bằng lái xe, cũng như việc đấu giá biển số xe những vấn đề gì mà người dân và doanh  nghiệp cần nhất thì sẽ làm trước. Chúng ta không làm đồng loạt nhưng làm một hai dịch vụ mang tính trọng tâm, trọng điểm, để rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, phải có mã định danh, nếu không kịp có mã định danh thì chúng ta sẽ không thực hiện được vấn đề chia sẻ kết nối của các tổ chức cá nhân, nếu chúng ta không làm được việc này thì sẽ không thành công trong việc thực hiện Chính phủ điện tử, chính phủ số”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh./

Đọc thêm