Giải quyết các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Phải quyết liệt thu hồi tài sản

(PLO) - Chiều qua (22/11), Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương (BCĐ TƯ) về PCTN do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Phó Trưởng BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng (PCTN) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại địa phương.
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, 5 năm qua, tổng số tiền, tài sản thu hồi từ các vụ án trong giai đoạn xét xử là gần 70 tỷ đồng, 2 lô đất và tài sản gắn liền trên đất; thu hồi trong giai đoạn thi hành án dân sự theo các bản án quyết định hình sự về tham nhũng là gần 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản tham nhũng còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại. Khó khăn nhất là trong quá trình thi hành vụ án Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh. 

Đánh giá, kết quả thu hồi tài sản tham nhũng tại TP Đà Nẵng trong thời gian qua là tốt, nhưng Phó Thủ tướng lưu ý, những vụ án tới đây, tài sản thu hồi là rất lớn nên TP phải làm quyết liệt và đúng pháp luật để đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Cùng ngày, Đoàn Kiểm tra số 2 của BCĐ TƯ về PCTN do ông Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính TƯ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. 

Đọc thêm