Hôm nay, Quốc hội thảo luận nhiều nội dung 'sát sườn' cuộc sống

(PLO) -Hôm nay (5/10), Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV bước vào tuần làm việc thứ 3, nghe và cho ý kiến đối với nhiều dự án luật “sát sườn” với cuộc sống.
Tuần này Quốc hội thảo luận nhiều nội dung “sát sườn” với cuộc sống
Tuần này Quốc hội thảo luận nhiều nội dung “sát sườn” với cuộc sống

Theo chương trình, trong ngày làm việc đầu tiên tuần này, Quốc hội sẽ thảo luận về việc kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan; thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Ở tuần làm việc thứ 3, Quốc hội cũng sẽ thảo luận về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); dự án Luật Chăn nuôi; dự án Luật Trồng trọt; nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Trong lĩnh vực giáo dục, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Ở lĩnh vực tư pháp, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đặc xá (sửa đổi); nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). 

Đọc thêm