Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thăm và chúc Tết Chol Chnăm Thmây tại Vương quốc Campuchia

(PLVN) - Nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang – Mai Anh Nhịn làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương mới đến thăm, chúc Tết chính quyền và nhân dân tỉnh Tà Keo, Tổng Cục Công An và Bộ Tư Lệnh Hiến binh Hoàng Gia - Vương quốc Campuchia.
Ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (thứ 2, bên trái qua) thăm, chúc tết tại Bộ Tư Lệnh Hiến binh Hoàng Gia Campuchia
Ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (thứ 2, bên trái qua) thăm, chúc tết tại Bộ Tư Lệnh Hiến binh Hoàng Gia Campuchia

Tại tỉnh Tà Keo, Phó Chủ tịch Mai Anh Nhịn đã bày tỏ tình cảm trọng thị, chúc mừng lãnh đạo và nhân dân tỉnh Tà Keo năm mới nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công mới, kính chúc tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai dân tộc, đặc biệt là hai tỉnh Kiên Giang - Tà Keo mãi mãi trường tồn. 

Ông Mai Anh Nhịn (bên phải) tặng quà và chúc năm mới tại tỉnh Tà Keo cho ngài Ouch Phea - Tỉnh Trưởng tỉnh Tà Keo (Vương quốc Campuchia)
Ông Mai Anh Nhịn (bên phải) tặng quà và chúc năm mới tại tỉnh Tà Keo cho ngài Ouch Phea - Tỉnh Trưởng tỉnh Tà Keo (Vương quốc Campuchia)

Theo ông Mai Anh Nhịn, thời gian qua, hai tỉnh Kiên Giang và Tà Keo đã hợp tác tốt trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự về biên giới. Hai tỉnh cũng đã hợp tác tốt trong việc tạo điều kiện cho nhân dân hai bên trao đổi mua bán và sinh sống được thuận lợi. Chuyến thăm cũng là dịp khẳng định tốt mối quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác và tình cảm của hai tỉnh, hai dân tộc. 

Ngài Ouch Phea - Tỉnh Trưởng tỉnh Tà Keo phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kiên Giang: “Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Tà Keo sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân hai tỉnh Tà Keo và Kiên Giang trao đổi mua bán góp phần xây dựng đời sống kinh tế xã hội hai bên” 

Ông Mai Anh Nhịn (bên trái) tặng quà chúc tết tại Tổng Cục Công An - Vương quốc Campuchia.
Ông Mai Anh Nhịn (bên trái) tặng quà chúc tết tại Tổng Cục Công An - Vương quốc Campuchia.

Tại Tổng Cục Công An và Bộ Tư Lệnh Hiến binh Hoàng Gia Campuchia (Thủ đô Phnôm Pênh), lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã thân mật chúc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ lực lượng thuộc Tổng Cục Công an cũng như các tướng lĩnh, sĩ quan, binh sĩ lực lượng vũ trang Campuchia đón năm mới tràn đầy niềm vui, gặp nhiều may mắn; chúc tình đoàn kết hữu nghị của hai đất nước Việt Nam – Campuchia mãi mãi và trường tồn. 

Đoàn đại biểu tỉnh Kiên Giang chụp ảnh lưu niệm nhân thăm, chúc năm mới tỉnh Tà Keo - Campuchia.
Đoàn đại biểu tỉnh Kiên Giang chụp ảnh lưu niệm nhân thăm, chúc năm mới tỉnh Tà Keo - Campuchia.

Phó Chủ tịch Mai Anh Nhịn hy vọng thời gian tới Tổng cục Công an và Bộ Tư lệnh Hiến binh Hoàng Gia Campuchia sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp tốt trong việc xử lý những vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ở khu vực biên giới, đặc biệt là tội phạm xuyên biên giới…

Ông Mai Anh Nhịn nhấn mạnh đến mối quan hệ hợp tác ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực giữa tỉnh Kiên Giang với tỉnh Tà Keo. Đồng thời, bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu về kinh tế - xã hội mà tỉnh Tà Keo đạt được. Nhân dịp năm mới, ông chúc chính quyền và nhân dân tỉnh Tà Keo đón Tết Cổ truyền dân tộc hạnh phúc, phồn vinh và thịnh vượng.

Đọc thêm