MTTQ phải khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

(PLVN) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra ngày 4/7, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp phải thực sự là cầu nối giữa các cơ quan Đảng, chính quyền và nhân dân; đẩy mạnh theo dõi, giám sát, đôn đốc việc xử lý giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân nhằm phòng ngừa, không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trong phát biểu tại Đại hội, ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ trăn trở khi ở một số nơi, nội dung và phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn chưa theo kịp yêu cầu mới trong xã hội; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, các vấn đề mới nảy sinh có lúc, có việc chưa kịp thời; hoạt động phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chủ yếu tập trung ở cấp tỉnh, cấp huyện, còn cấp xã hầu như chưa tổ chức; việc phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn còn hạn chế… 

Để nhiệm kỳ 2019-2024 hoàn thành mục tiêu đã đề ra, ông Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp cần thực hiện hiệu quả hơn việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục mở rộng và phát triển tổ chức, kết nạp thêm thành viên, đoàn viên, hội viên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, lực lượng trí thức, doanh nhân, các nhà hoạt động xã hội, người có uy tín tham gia công tác Mặt trận… 

Đọc thêm