Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Những bông cúc vàng được người thân và các đồng chí thả xuống huyệt mộ thay lời chào tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - một nhà lãnh đạo chủ chốt tiêu biểu của Đảng về nơi an nghỉ cuối cùng...
  • Ảnh: VietNamNet
    Ảnh: VietNamNet

    Trước đó, để tỏ lòng tiếc thương Đại tướng Lê Đức Anh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến và nhân dân dành một phút mặc niệm trước linh cữu.

  • Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thay mặt gia đình Đại tướng gửi lời cảm ơn đến các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn thể Trung ương và địa phương, các vị nguyên là lãnh đạo. "Xin cám ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang, các đoàn ngoại giao, các địa phương và nhân dân đã dành thời gian đưa đồng chí nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đến nơi an nghỉ cuối cùng", Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói.

  • 17h30, ông Lê Mạnh Hà, con trai đại tướng đại diện gia đình cảm ơn những người đến tiễn đưa cha mình về an nghỉ với đồng đội.

  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào nơi an táng. Ảnh: Hữu Khoa/VnExpress
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào nơi an táng. Ảnh: Hữu Khoa/VnExpress

    15h30, đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ Sân bay Tân Sơn Nhất tiến ra đường Trường Sơn, hướng về Bộ Tư lệnh Quân khu 7,  nơi ông từng là Tư lệnh kiêm Chính uỷ quân khu, đi qua nhà riêng của ông ở 240 Pasteur trước khi đến nghĩa trang TP HCM.

  • Trước Cổng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (đường Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh), cán bộ, chiến sĩ mặc lễ phục đứng nghiêm trang chờ tiễn linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Không còn mưa nhưng đường phố vẫn ướt át, trời nhiều mây, không gian TP HCM đượm buồn...

Tại Nghĩa trang TP HCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo TP HCM đã có mặt, chuẩn bị đón linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh.

Thủ tướng thắp hương tưởng nhớ các cựu lãnh đạo Nhà nước, thành phố, yên nghỉ tại đây.

quoc-tang-50-7376-1556873796.jpg
quoc-tang-52-7182-1556874004.jpg

Ảnh: VnExpress

Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra lúc 17h hôm nay tại Nghĩa trang TP HCM (quận Thủ Đức).

Công tác chuẩn bị cho lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh đã hoàn tất. Nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước là khu vực từ cổng nghĩa trang nhìn vào, cạnh các đồng đội của ông là Thượng tướng Trần Văn Trà, Võ Chí Công, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt... An ninh tại đây cũng được thắt chặt.

 
                                                         
Nghĩa trang TP HCM, nơi diễn ra Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Nghĩa trang TP HCM, nơi diễn ra Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Hơn 15h hôm nay, linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về đến Sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM.

Theo kế hoạch, đoàn linh xa sẽ đưa linh cữu di chuyển ngang Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nhà riêng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh ở đường Pasteur, TP HCM rồi về Nghĩa trang TP HCM.

Hai bên đường từ sân bay về các địa điểm trên, người dân mặc áo mưa, che ô... chờ đón xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 7

 

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 9

Ảnh: Chinhphu.vn
Ảnh: Chinhphu.vn

Trước đó, trời mưa nhưng an ninh vẫn được thắt chặt trước nhà riêng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh trên đường Pasteur (quận 3, TP HCM).

Lực lượng dân quân tự vệ mang theo di ảnh cố Đại tướng, đứng thành từng tốp nhỏ chờ đón linh cữu đi qua.

Đọc thêm