Phát hiện, xử lý hơn 200.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Năm 2018, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 202.980 vụ việc vi phạm, thu nộp NSNN đạt 20.123 tỷ 508 triệu đồng...
Phát hiện, xử lý hơn 200.000 vụ  buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chiều 22/1, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức thông tin về kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2018. Đồng chí Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 chủ trì cuộc họp.

Năm 2018, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt được kết quả cao. Trong năm 2018, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 202.980 vụ việc vi phạm, thu nộp NSNN đạt 20.123 tỷ 508 triệu đồng, khởi tố 1.979 vụ với 2.339 đối tượng.

Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các tuyến biên giới đường bộ, đường biển và đường hàng không diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng; Tuyến đường biển tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế trọng điểm như khu vực cảng Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai.

Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra phức tạp, với các thủ đoạn tinh vi, chủ yếu lợi dụng bất cập trong chế độ chính sách, các ưu đãi về thuế, tiêu chuẩn hàng hóa và công tác quản lý của các cơ quan chức năng. Tại vùng biển Đông Bắc, Miền Trung và Tây Nam bộ, các đối tượng buôn lậu xăng dầu hoạt động rất mạnh, chúng móc nối với các đối tượng nước ngoài để đưa tầu chở xăng dầu tới các vùng biển giáp gianh để sang mạn, chuyển tải cho các tàu của Việt Nam. Trong thị trường nội địa, tình trạng sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra phức tạp ở nhiều nơi…

Năm 2019, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, tập trung vào Nghị quyết số 41/NQ-CP về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…

Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 bộ, ngành địa phương thực hiện các kế hoạch chuyên đề về tăng cường phòng, chống việc lợi dụng hoạt động  thương mại điện tử để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ; chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa lợi dụng chính sách xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan khu vực biên giới phía Bắc; chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng theo Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; xây dựng các kế hoạch chuyên đề đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng cấm và các mặt hàng khác như: xăng dầu, quặng, hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, linh kiện máy công cụ, ô tô, xe máy đã qua sử dụng, phân bón, thuốc bảo vệ thực phẩm, thuốc lá, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, rượu, nước ngọt, động vật hoang dã, gỗ, quần áo, vật liệu xây dựng,… Giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ quan chức năng về số vụ thanh tra, kiểm tra, vụ phát hiện, bắt giữ, khởi tố vụ án...

Đồng thời, đổi mới công tác truyền thông cả bề rộng và chiều sâu để xã hội nhận biết tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tuyên truyền cho nhân dân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tố giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong lĩnh vực này.

Tại cuộc họp báo, đại diện Ban chỉ đạo và các ngành liên quan đã trả lời một số câu hỏi các phóng viên quan tâm, đặc biệt là các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Đọc thêm