Phó Thủ tướng xuống đồng trong lễ hội Tịch điền

(PLVN) - Sáng 11/2, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các bô lão xuống đồng cày ruộng trong lễ hội Tịch điền ở làng Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) mong năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cày ruộng trong lễ hội Tịch điền trên cánh đồng Đọi Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cày ruộng trong lễ hội Tịch điền trên cánh đồng Đọi Sơn

Lễ hội Tịch điền vẫn giữ nguyên các nghi lễ truyền thống và các trò chơi dân gian như: Hội thi vẽ trâu, đánh đu, đi cầu phao… Nhiều gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của cư dân địa phương cũng được trưng bày nhằm quảng bá nét văn hóa độc đáo của địa phương. 2019 là năm thứ 10 lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được phục dựng tổ chức thường niên:

"Trong hàng nghìn lễ hội truyền thống diễn ra khắp các vùng miền cả nước thì lễ hội Tịch điền được tổ chức hàng năm đã trở thành nét đẹp sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Lễ hội giàu tính nhân văn, ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đến các bậc tiền nhân trong việc khai phá, mở mang ruộng đồng", Phó Thủ tướng phát biểu trong ngày hội.

Theo tích xưa, Vua Lê Đại Hành cùng văn võ bá quan tổ chức cày Tịch điền lần đầu tiên dưới chân núi Đọi (năm Đinh Hợi 987). Tại lễ Tịch Điền năm nay, cụ ông Ngụy Văn Tuyên (74 tuổi, thôn Đọi Tín) vinh dự vào vai Vua Lê Đại Hành xuống ruộng cày. Sau khi làm lễ, ông mặc áo Hoàng bào xuống ruộng đi cày 3 sá, theo sau là các cô gái đoàn gieo hạt giống bao gồm đỗ xanh, lạc và thóc.

Lễ hội không chỉ thể hiện sự quan tâm của các vị vua đối với người nông dân mà còn tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ lòng biết ơn tiền nhân, tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp. 

Đọc thêm