Thành phố Biên Hòa hoàn thành xây dựng nông thôn mới

(PLVN) - Sáng 26/6, Thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) tổ chức Lễ công bố Thành phố Biên Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và thành lập 6 phường: An Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước và Tân Hạnh. Như vậy, thành phố Biên Hòa có tổng cộng 29 phường và chỉ còn 1 đơn vị hành chính cấp xã.
Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao quyết định công nhận TP Biên Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao quyết định công nhận TP Biên Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP Biên Hòa, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương... 

Tại buổi lễ Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao quyết định công nhận TP Biên Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Trước đó, ngày 3/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg công nhận TP Biên Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Ngày 10/5/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 694 về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai. Theo đó, từ ngày 01/7/2019, 6 xã của thành phố Biên Hòa gồm An Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước và Tân Hạnh sẽ chính thức lên phường. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho biết, thành phố Biên Hòa hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và 6 xã của thành phố được chính thức lên phường là niềm vui, niềm tự hào và cũng là động lực tiếp tục cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Biên Hòa nói riêng và nhân dân Đồng Nai nói chung.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội trong thời gian tới, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị chính quyền và nhân dân thành phố Biên Hòa tiếp tục huy động cao nhất các nguồn lực với nhiều hình thức, huy động đóng góp từ các tổ chức cá nhân, tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh gắn với việc sử dụng hiệu quả nguồn lực; xây dựng thành phố Biên Hòa trở thành đô thị văn minh, năng động về kinh tế, là trung tâm công nghiệp, văn hóa, thương mại dịch vụ, khoa học công nghệ và đào tạo; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành (quy hoạch sử dụng đất đai, xây dựng...) có liên quan, đảm bảo quy hoạch đồng bộ, hiệu quả, gắn liền với quá trình đô thị hóa.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương chúc mừng 6 phường mới được thành lập của TP Biên Hòa
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương chúc mừng 6 phường mới được thành lập của TP Biên Hòa

Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa Phạm Anh Dũng cho biết, thành phố Biên Hòa là một đô thị lớn, nhưng diện tích đất nông nghiệp khá hạn chế (chỉ chiếm hơn 30% diện tích đất thành phố). Thực tế này không cho phép Biên Hòa phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh, hình thành các vùng sản xuất lớn. Do đó, thành phố đã chọn hướng phát triển nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao với mục tiêu sử dụng ít đất nhưng tạo ra giá trị sản xuất cao. Đặc biệt ứng dụng công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp phục vụ đô thị; tập trung chăm lo phát triển nguồn nhân lực toàn diện để đáp ứng yêu cầu phát triển đối với các phường vừa được thành lập cùng với sự phát triển chung của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đọc thêm