Thủ tướng Nepal đầu tiên thăm chính thức Việt Nam

(PLVN) - Ngày 9/5, Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019 từ ngày 9 - 13/5.
Lễ đón Thủ tướng Nepal K P Sharma Oli và Phu nhân tại Sân bay Nội Bài. Ảnh: TTXVN.
Lễ đón Thủ tướng Nepal K P Sharma Oli và Phu nhân tại Sân bay Nội Bài. Ảnh: TTXVN.

Theo Bộ Ngoại giao, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Nepal đến Việt Nam từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. 

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Nepal đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế - thương mại, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng ủng hộ nhau, phối hợp tốt tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc.

Trong thời gian thăm Việt Nam, dự kiến, Thủ tướng KP Sharma Oli sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, gặp lãnh đạo Việt Nam, dự Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc Vesak 2019.

Trong ngày hôm nay (9/5, Thủ tướng Nepal sẽ dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Nepal, thăm và phát biểu tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đọc thêm