Toàn quân sau một tháng huấn luyện: Phát huy vai trò của cơ quan quân sự các cấp

(PLO) - Ngày 3/4, Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quân tháng 4/2018 và rút kinh nghiệm sau một tháng huấn luyện.
Cán bộ Sư đoàn 968 huấn luyện chiến sĩ mới mang, đeo, treo súng. Ảnh: Thanh Hải-Đình Do
Cán bộ Sư đoàn 968 huấn luyện chiến sĩ mới mang, đeo, treo súng. Ảnh: Thanh Hải-Đình Do

Dự Hội nghị có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng trong toàn quân.

Thực hiện công tác huấn luyện năm 2018, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X: Đột phá về tổ chức biên chế; Đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; Đột phá về cải cách hành chính. Các đơn vị trong toàn quân tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TM ngày 3/4/2003 của Tổng Tham mưu trưởng về tổ chức đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng lên một bước mới, thực hiện đổi mới 4 nội dung cơ bản là: Đổi mới tư duy nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện; Đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý huấn luyện; Đổi mới về nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện; Đổi mới về công tác bảo đảm huấn luyện. 

Đại tá Phạm Văn Phòng - Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Cục Quân huấn) cho biết, trọng tâm công tác huấn luyện năm 2018 là chú trọng nâng cao trình độ quản lý, điều hành, tổ chức phương pháp huấn luyện cho sĩ quan cơ quan, đơn vị về diễn tập, hội thi, hội thao, kiểm tra các cấp; Huấn luyện bộ đội thực sự làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế, nhất là vũ khí trang bị mới. Tăng cường chỉ đạo diễn tập đối kháng, diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân, binh chủng tích cực áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào huấn luyện, diễn tập để nâng cao trình độ cho bộ đội. Các quân binh chủng, ngành phải gắn diễn tập trong đội hình binh chủng hợp thành.

Sau 1 tháng huấn luyện, theo đánh giá của Bộ Tổng Tham mưu, mặc dù điều kiện thời tiết chuyển mùa, dịch bệnh phát sinh ảnh hưởng đến sức khỏe của bộ đội, song các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn bước vào tháng huấn luyện đầu tiên của năm 2018 (tháng 3) với tâm thế tự tin, hoàn thành tốt kế hoạch, nội dung huấn luyện đề ra. Toàn quân đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện đúng quy định, trang trọng, chính quy, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp ngay từ ngày đầu. Cơ quan quân sự các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng, tập trung học nghị quyết của Đảng các cấp, pháp lệnh, Điều lệnh đội ngũ, bắn súng, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bồi dưỡng, tổ chức phương pháp huấn luyện cho cán bộ phân đội. 

Các đơn vị bộ binh, quân, binh chủng, dân quân tự vệ thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện được phê duyệt, bảo đảm nội dung, thời gian và tiến độ, an toàn. Các tỉnh, thành phố đã hiệp đồng xong cấp tỉnh và đang hiệp đồng cấp huyện với các đơn vị nhận nguồn về chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2018. Khá hơn có Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 9 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, các đơn vị trong toàn quân chấp hành nghiêm các chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, chế độ trực chỉ huy, trực ban, hoạt động kiểm soát quân sự, tuần tra canh gác bảo đảm an toàn, tình hình vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông có chuyển biến tiến bộ.

Có được kết quả trên là do lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh và hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Do đó, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã nắm được phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, mức độ huấn luyện của các đối tượng.

Các đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trước khi bước vào huấn luyện, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới, nội dung sát với từng đối tượng, quân số đạt từ 98 đến 99%, riêng cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới đạt 100%. Cùng với bảo đảm tốt về vật chất, mô hình, đồ dùng huấn luyện, thao trường, bãi tập, nơi ăn ở của bộ đội, trước khi bước vào năm huấn luyện mới, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đã tổ chức các đoàn công tác tiến hành kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, tiếp nhận chiến sĩ mới, bảo đảm công tác hậu cần, tài, chính, kỹ thuật, phòng, chống dịch bệnh… tại các đơn vị cơ sở. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu.

Thượng tướng Phan Văn Giang đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân trong tháng thứ nhất và lưu ý các cơ quan, đơn vị phải tăng cường duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Thực hiện và quản lý duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, tuần, hạn chế thấp nhất vụ việc vi phạm kỷ luật; tăng cường công tác kiểm tra lãnh đạo, chỉ huy các cấp, phát huy vai trò hoạt động của lực lượng kiểm soát quân sự, nhất là trong những ngày nghỉ, ngày lễ 30/4 và 1/5...

Đọc thêm