Triển khai Luật Quốc phòng năm 2018

(PLVN) - Dù mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 nhưng Luật Quốc phòng 2018 hiện đã có nhiều nghị định hướng dẫn. Các quy định trên tạo hành lang pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; hình thái chiến tranh tương lai có nhiều thay đổi, phát triển mới. 
Các đại biểu và các em học sinh chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc chủ quyền Trường Sa tại Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân
Các đại biểu và các em học sinh chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc chủ quyền Trường Sa tại Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018. Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng cùng hơn 7.500 đại biểu tại 122 điểm cầu trên toàn quốc tham dự tập huấn.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được giới thiệu về các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và các nghị định hướng dẫn. Luật Quốc phòng năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019, điều chỉnh về nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND); bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

Luật đã bổ sung chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, LLVTND, công nghiệp quốc phòng, an ninh phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Quy định công nghiệp quốc phòng, an ninh không tách rời nhau; phát triển quốc phòng, an ninh phải trong một chỉnh thể thống nhất, do Nhà nước quản lý, điều hành. Luật bổ sung quy định về phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng, quy định mới về phòng thủ quân khu, quy định khu vực phòng thủ Thủ đô Hà Nội phù hợp với tính chất, nhiệm vụ đặc thù của Thủ đô. Bổ sung quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, nhất là bình đẳng giới. 

Bổ sung quy định xây dựng tiềm lực đối ngoại và trong xây dựng tiềm lực của khu vực phòng thủ. Bổ sung quy định một số dự án đầu tư xây dựng ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng, phải có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu quốc phòng.

Bổ sung quy định về Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành T.Ư để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; địa phương có cơ quan thường trực công tác quốc phòng là cơ quan quân sự địa phương. Bổ sung quy định về hạn chế quyền con người, quyền công dân trong thực hiện lệnh thiết quân luật, giới nghiêm v.v... 

Đối với Quân đội nhân dân, Luật Quốc phòng 2018 bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ Quân đội nhân dân, trong đó có chức năng, nhiệm vụ “lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội”. Bổ sung quy định “Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu; một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”. Luật cũng bổ sung nhiều quy định khác… 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Luật Quốc phòng 2018 có phạm vi điều chỉnh rộng; tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, quân sự, an ninh và đối ngoại. Đặc biệt, nhiều quy định đã thể chế hóa đầy đủ đường lối, quan điểm mới của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 liên quan đến quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. 

Do đó, các báo cáo viên cần nắm chắc các nội dung cơ bản, nhất là những quy định mới của Luật Quốc phòng và các nghị định quy định chi tiết luật; phát hiện những vấn đề nảy sinh, vướng mắc, bất cập; đề xuất chủ trương, giải pháp khắc phục trong thời gian tới, nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thể chế pháp luật của Nhà nước.

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu, sau hội nghị, các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức tập huấn, quán triệt cho cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì thuộc cơ quan, đơn vị về Luật Quốc phòng và các văn bản thi hành luật; nắm vững bản chất, chính sách quốc phòng Việt Nam, nền quốc phòng toàn dân.

Trên cơ sở đó thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đạt kết quả thiết thực; tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là những quy định mới của Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản thi hành luật; tuyên truyền để các nước trên thế giới hiểu về chính sách quốc phòng Việt Nam. 

Đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương, trong quá trình tổ chức thi hành Luật Quốc phòng, phát hiện vướng mắc, bất cập, cần chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ, để cơ quan chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước điều chỉnh chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng.

Các bộ, ngành T.Ư, địa phương cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án liên quan đến quốc phòng; thực hiện có hiệu quả việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế - xã hội. 

Đọc thêm