Tỷ lệ nhà khoa học nữ Việt Nam ngày càng tăng

(PLO) - Từ ngày 18 đến ngày 20/10/2018, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Mạng lưới các Nhà khoa học nữ Châu Á - Thái Bình Dương (APNN) lần thứ 8 với chủ đề “Nữ khoa học vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số”. 
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước GS, TS Nguyễn Thị Doan và  PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại hội nghị.
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước GS, TS Nguyễn Thị Doan và PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, “Các nhà khoa học nữ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội”. Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua đã kiên trì mục tiêu phát triển bền vững, xác định khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu và có các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển đội ngũ khoa học nữ.

Đội ngũ nữ khoa học, trí thức đã từng bước trưởng thành. Tỷ lệ nữ thạc sỹ năm 2014 là 43%, nữ tiến sỹ và tiến sỹ khoa học là 21%; tỷ lệ nữ giáo sư, phó giáo sư giai đoạn 2012-2016 là 24,6%. Nhiều phụ nữ có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc làm cơ sở hoạch định chính sách và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

TS Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định tỷ lệ nhà khoa học nữ Việt Nam ngày càng tăng, từ 41,6% (2011) lên 44,9 % (2015). Vì vậy, sự đóng góp của phụ nữ nói chung và nhà khoa học nữ nói riêng là vô cùng quan trọng và to lớn. Việt Nam có nhiều nhà khoa học nữ xuất sắc.  

Đọc thêm