Xây dựng tình báo quốc phòng vững mạnh cả về tiềm lực, thế trận

(PLVN) - Sáng qua (21/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tổng cục II (Bộ Quốc phòng). 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2018, Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tổng cục II ra sức phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của tình báo quốc phòng; quán triệt, chấp hành nghiêm nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với tình báo cách mạng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tổng cục II ra sức phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của tình báo quốc phòng; quán triệt, chấp hành nghiêm nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với tình báo cách mạng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ;

Giữ vững nguyên tắc, đổi mới mạnh mẽ cách làm, kiện toàn tổ chức tinh, gọn, hiệu quả, đúng chức năng; phát huy sức mạnh tổng hợp của các phương thức, lực lượng, xây dựng tình báo quốc phòng vững mạnh cả về tiềm lực và thế trận, hoàn thành tốt trọng trách là “tai”, “mắt” của Đảng, Nhà nước và Quân đội; xứng đáng là lực lượng chính trị đặc biệt tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. 

Đọc thêm