Bộ Tư pháp có 2 tân Thứ trưởng

(PLO) - Hôm qua (19/8), Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 2 tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Theo đó,  ông Nguyễn Khánh Ngọc, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế và ông Phan Chí Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp kể từ ngày 16/8/2014. 
Bộ Tư pháp có 2 tân Thứ trưởng
Cả ông Nguyễn Khánh Ngọc và ông Phan Chí Hiếu đều là những cán bộ lãnh đạo trẻ, được đào tạo bài bản, có trình độ và được tín nhiệm cao của Bộ Tư pháp. Ông Nguyễn Khánh Ngọc sinh năm 1964, quê quán Hà Nội, đã từng đảm   nhiệm các cương vị: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp. Ông Phan Chí Hiếu sinh năm 1969, quê quán Ninh Bình, đã từng đảm nhiệm các cương vị: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp; Giám đốc Học viện Tư pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. 
Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường khẳng định việc ông Nguyễn Khánh Ngọc và ông Phan Chí Hiếu được bổ nhiệm giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Tư pháp là sự ghi nhận rất xứng đáng của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành liên quan và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp đối với cá  nhân hai ông và đối với ngành Tư pháp. Bộ trưởng mong muốn ở cương vị mới, hai ông tiếp tục nỗ lực, phát huy cao nhất tài năng, trí tuệ và nhiệt huyết của mình vào sự phát triển của Bộ, của Ngành và của đất nước, xứng đáng với niềm tin và sự suy tôn của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. 
Trong không khí trang trọng của buổi Lễ, cả ông Nguyễn Khánh Ngọc và ông Phan Chí Hiếu đều bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sự quan tâm của Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ Tư pháp, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Ngành đã tạo điều kiện để  hai ông công tác tốt, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. 
Hai ông cũng bày tỏ ý thức sâu sắc về trọng trách mới được giao phó trong điều kiện  đất nước đang tập trung cải cách pháp luật, cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và ngành Tư pháp cũng được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới quan trọng, nặng nề hơn. Đây vừa là vinh dự nhưng cũng vừa là những thử thách lớn lao hơn. Hai tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp cam kết sẽ nỗ lực  cao nhất để phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. 
Như vậy, với việc Thủ tướng bổ nhiệm các ông Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu giữ cương vị Thứ trưởng, hiện Bộ Tư pháp có 4 Thứ trưởng, gồm: Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc. Trước đó, vào hồi đầu năm nay, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã được điều động, luân chuyển giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn được điều động, luân chuyển giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. 
Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. 
Theo đó, ông Lê Tiến Châu,  Cục trưởng Cục Công tác phía Nam kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thay ông Trần Văn Quảng nghỉ hưu theo chế độ. Ông Lê Tiến Châu vẫn kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh. 
Ông Hoàng Ngọc Thỉnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thôi kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột kể từ ngày 1/9/2014 và ông Nguyễn Hùng Vừa, Phó Hiệu trưởng được giao Quyền Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột. Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng quyết định bổ nhiệm ông Dương Văn Hậu, Trưởng ban Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp. 

Đọc thêm