Công diễn “Khúc ca Tư pháp – niềm tin vang mãi”

(PLO) - Chiều tối 23/4, hòa chung không khí phấn khởi của cả nước, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và công diễn “Khúc ca Tư pháp – niềm tin vang mãi”.
Công diễn “Khúc ca Tư pháp – niềm tin vang mãi”
Buổi lễ kỷ niệm là dịp để ôn lại sự kiện trọng đại cách đây 40 năm trước. Với chiến thắng mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, dân tộc ta đã ghi một mốc son chói lọi nhất, vẻ vang nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước, thực hiện hóa khát vọng cao cả của dân tộc ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đó là: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do, Tổ quốc thống nhất, đồng bào Nam - Bắc sum họp một nhà”. 
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng vĩ đại của dân tộc và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Tư pháp đã và đang đẩy mạnh phong trào thi đua, nỗ lực trên các mặt công tác, tích cực triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Ngay sau buổi lễ kỷ niệm sẽ là phần công diễn 12 ca khúc về ngành Tư pháp và về Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. 
Các ca khúc này được Ban Giám khảo chọn từ vòng chung khảo, theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành Tư pháp và về Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. 
Tại đêm công diễn, Ban Giám khảo tiếp tục lựa chọn các ca khúc có chất lượng và sau đó sẽ lấy ý kiến trong toàn ngành về những ca khúc được lựa chọn từ 12 ca khúc trên.
12 ca khúc được lựa chọn công diễn bao gồm Bài ca Tư pháp, Công lý và niềm tin, Về lại Minh Thanh, Mãi sáng ngời ngành Tư pháp Việt Nam, Tư pháp Việt Nam – vâng lời Bác dạy, Sáng mãi niềm tin, Vang ca Ngày Pháp luật Việt Nam, Hành khúc Tư pháp Việt Nam, Công lý sáng ngời niềm tin, Đẹp tự hào đài hoa pháp lý, Bài ca Tư pháp Việt Nam và 70 năm – 1 chặng đường.

Đọc thêm