Khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng khóa VII

(PLO) - Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, cuối tuần qua, Học viện Tư pháp phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp) tổ chức Khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng khóa VII. Tham dự lớp học có 136 công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng hoặc được quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo cấp Phòng của 21 đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và một số đơn vị bên ngoài được cử tham gia lớp học. 
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên phát biểu tại Lễ khai giảng
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS Đoàn Trung Kiên, Giám đốc Học viện Tư pháp cho biết, năm 2018 Học viện Tư pháp bước sang tuổi 21, sau 20 năm phát triển, Học viện Tư pháp đã đào tạo trên 53.000 học viên các chức danh tư pháp với 11 chương trình khác nhau. Sắp tới, Học viện dự kiến sẽ đào tạo một số nghề bổ trợ tư pháp như trọng tài viên, hòa giải viên…

Từ đầu năm đến nay, Học viện đã tuyển sinh hơn 200 học viên tham gia các lớp đào tạo. Theo kế hoạch Bộ Tư pháp giao năm 2018 tổ chức 24 lớp bồi dưỡng đến nay Học viện đã triển khai được 23 lớp. Riêng đối với lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng đây là lớp thứ 2 từ đầu năm đến nay.

 

Giám đốc Đoàn Trung Kiên mong muốn, với đội ngũ giảng viên có năng lực, kinh nghiệm thực tế, với chương trình, tài liệu học tập phong phú, các học viên sẽ học tập đạt kết quả tốt. Học viện Tư pháp luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên tham gia khóa học.

Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng khóa VII gồm 8 chuyên đề giảng dạy, một số chuyên đề báo cáo và đi thực tế với tổng thời lượng 240 tiết. Kết thúc khóa học, học viên sẽ viết đề án/thu hoạch. 

Đọc thêm