Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp

(PLVN) - Chiều 17/7, Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tư pháp) Nguyễn Hữu Huyên và Đặc trách Hợp tác khu vực Đông Nam Á (Hội đồng Công chứng tối cao Pháp) Jean Déléage đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực công chứng. 
Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp

Tại buổi lễ, ông Jean Déléage, Đặc trách Hợp tác khu vực Đông Nam Á, Hội đồng Công chứng tối cao Pháp bày tỏ sự cảm ơn trước sự tiếp đón nồng hậu của Bộ Tư pháp Việt Nam, đồng thời mong muốn sẽ có sự hợp tác để hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực công chứng. Theo đó, Hội đồng Công chứng tối cao Pháp sẽ hỗ trợ Bộ Tư pháp Việt Nam trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động liên quan đến hoàn thiện pháp luật về công chứng phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự 2015, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan. 


Bên cạnh đó, ông Déléage cho biết, Hội đồng Công chứng tối cao Pháp tiếp tục triển khai Bộ luật Dân sự năm 2015 thông qua việc tổ chức hội thảo, tọa đàm, tập huấn chuyên sâu về chế định của Bộ luật dân sự liên quan đến hoạt động công chứng. Hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực pháp luật về công chứng, chứng thực, giao dịch bảo đảm, hợp đồng, giao dịch bất động sản… Đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và quy chế tổ chức, hoạt động của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam. 

Bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp ông Jean Déléage đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Q. Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Nguyễn Hữu Huyên đánh giá cao sự đóng góp to lớn của Hội đồng Công chứng tối cao Pháp. Đồng thời khẳng định sự đóng góp từ phía Pháp là rất rõ, liên tục, không ngừng nghỉ. Bên cạnh đó, nhằm thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác kết nghĩa công chứng, Bộ Tư pháp Việt Nam và Hội đồng công chứng tối cao Pháp thống nhất tiếp tục thúc đẩy hoạt động kết nghĩa công chứng giữa một số địa phương của Việt Nam và Pháp, đặc biệt ở hai tỉnh Đồng Nai và Lạng Sơn. 

Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất tạo điều kiện thuận lợi trong việc đào tạo bồi dưỡng công chứng viên trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công chứng và đào tạo nghề công chứng; hợp tác để thực hiện số hóa hoạt động công chứng tại Việt Nam.  

Đọc thêm