Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chúc mừng Đoàn Thanh niên Bộ nhân ngày 26/3

(PLVN) - Sáng 26/03, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã tặng hoa và chúc mừng Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đoàn Thanh niên Bộ trong thời gian qua, đồng thời cho biết Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp luôn quan tâm đến đoàn viên, thanh niên bởi đây là thế hệ kế cận và là tương lai của Bộ, ngành Tư pháp. Với đội ngũ công chức, viên chức trẻ mới được tuyển dụng, Thứ trưởng đề nghị cán bộ Đoàn hỗ trợ, giúp đỡ để các bạn trẻ sớm hòa nhập với hoạt động của Bộ cũng như tiếp thêm nhiệt huyết, có định hướng phấn đấu và rèn luyện trong học tập, công tác. 

Thứ trưởng cũng mong Đoàn Thanh niên Bộ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, tích cực tham gia hoạt động của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương để đóng góp và thể hiện rõ bản sắc của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp. Thứ trưởng còn khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và sẵn sàng tham gia hoạt động cùng Đoàn Thanh niên Bộ. 


 Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Hồ Quang Huy xúc động cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Lãnh đạo Bộ Tư pháp nói chung, cá nhân Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nói riêng và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ hoạt động đoàn của Lãnh đạo Bộ. Bí thư Đoàn Bộ cam kết, Đoàn Thanh niên Bộ sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình đưa hoạt động đoàn ngày càng phát triển, gắn chặt công tác chuyên môn với hoạt động phong trào, tiếp tục đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Bộ, ngành. Đồng chí Hồ Quang Huy cũng gửi lời cảm ơn tới các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ Tư pháp đã luôn đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên trong các hoạt động. 

* Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn, Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Chương trình “Giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo Tổng cục với công chức, viên chức, người lao động trẻ của Tổng cục THADS”. Tại buổi gặp mặt này, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi cho biết ông luôn quan tâm đến vấn đề tạo điều kiện thuận lợi và môi trường cho cán bộ trẻ phát huy được năng lực, sở trường của mình. Tổng cục trưởng cũng mong cán bộ trẻ của Tổng cục sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, rèn luyện phẩm chất chính trị, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành THADS nói riêng, của Bộ, ngành nói chung. 

Đọc thêm