Việt Nam – Hàn Quốc: Tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp

(PLVN) - Ngày 13/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tiếp ông Kim Do Hyun, Đại sứ Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp. 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Thành Long bày tỏ sự vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ, hiệu quả của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư… Riêng trong lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu: là nhà đầu tư lớn nhất, đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc có hiệu lực từ tháng 12/2015 đã góp phần thúc đẩy thương mại song phương giữa hai nước. Qua đó, Bộ trưởng khăng định Việt Nam coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. 


Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh Bộ Tư pháp Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện Thoả thuận hợp tác đã ký với Bộ Tư pháp và Bộ Lập pháp Chính phủ Hàn Quốc. Đặc biệt, muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp luật và tư pháp, đào tạo nghề tư pháp (là lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh). Đồng thời, Bộ trưởng Long đề nghị phía Hàn Quốc quan tâm thúc đẩy tổ chức đàm phán vòng III để sớm đi đến ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác hơn nữa về vấn đề trao đổi thông tin, xác minh giấy tờ tài liệu… liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình giữa công dân hai nước.  

Cảm ơn sự đón tiếp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Đại sứ Hàn Quốc Kim Do Hyun bày tỏ sự cảm ơn tới lãnh đạo Bộ Tư pháp đã hợp tác tích cực, tiếp tục vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, ông Kim mong muốn có sự hợp tác hiệu quả, thiết thực liên quan đến pháp luật – “cơ sở hạ tầng” quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Bên cạnh đó, ông Kim đề nghị phía Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ cho cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam; xem xét về chính sách visa để tạo điều kiện cho người dân Hàn có thể nhập cảnh vào Việt Nam dễ dàng hơn… 

Đọc thêm