Quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu gỗ ở Tây Nguyên

(PLO) - 5 tháng đầu năm 2018, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước đã phối hợp bắt giữ, xử lý tổng số 90 vụ/101 đối tượng, thu giữ 867m3 gỗ các loại. Ước tính hiện có khoảng hơn 12.600 m3 gỗ đang được tập kết phía ngoại biên đối diện các tỉnh Tây Nguyên chờ đổ bộ vào Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm chỉ đạo BĐBP quyết liệt ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trong khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ lậu.
Bộ đội Biên phòng bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ lậu.

Ngày 20/6, tại TP Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk), Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức Hội nghị Triển khai đấu tranh chống hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép gỗ trong khu vực biên giới các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước. Thượng tướng Lê Chiêm-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389/BQP dự và chỉ đạo Hội nghị. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến- Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP chủ trì Hội nghị. 

Những năm gần đây tình hình khai thác, buôn lậu, vận chuyển gỗ trái phép qua khu vực biên giới các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước diễn biến phức tạp, đã xảy ra một số vụ việc nổi cộm tại các tỉnh Kon Tum và Đắk Lắk, Đắk Nông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh - trật tự khu vực biên giới. Từ đầu năm 2015 đến giữa năm 2017, chính quyền các địa phương Campuchia (đối diện các tỉnh Tây Nguyên) chủ trương thực hiện các dự án chuyển đổi đất rừng sang trồng cây công nghiệp; Chính phủ Lào triển khai các dự án làm đường tuần tra biên giới. Lợi dụng tình hình trên, một số doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Lào, Campuchia) đã lập các hợp đồng khai thác gỗ với số lượng lớn, vận chuyển tập kết sát biên giới, sau đó bằng mọi thủ đoạn vận chuyển gỗ về Việt Nam tiêu thụ. Ước tính hiện có khoảng hơn 12.600 m3 gỗ đang được tập kết phía ngoại biên đối diện các tỉnh Tây Nguyên.

Quán triệt, chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về đóng cửa rừng tự nhiên và của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc “Tăng cường quản lý nhập khẩu gỗ từ Campuchia và Lào”; BĐBP đã phối hợp với các lực lượng chức năng vào cuộc đấu tranh tích cực, quyết liệt, qua đó bắt giữ, xử lý nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển gỗ trái phép, làm giảm đáng kể tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ lậu ở khu vực biên giới. Từ 1/1 đến 31/5/2018, các đơn vị BĐBP đã độc lập, chủ trì và phối hợp bắt giữ, xử lý tổng số 90 vụ/101 đối tượng; tang vật tạm giữ 867m3 gỗ các loại; 5 xe ô tô; 6 máy cày độ chế, 4 máy ủi, 8 xe công nông, 15 xe máy, trị giá tang vật (gỗ) khoảng 8 tỷ đồng. 

Điển hình tại tỉnh Kon Tum, lực lượng BĐBP cùng cơ quan chức năng đã phát hiện vụ vận chuyển, nhập lậu gần 140 m3 gỗ các loại qua cửa khẩu của Lào và Campuchia vào Việt Nam. Còn tại Đắk Lắk, Bộ Công an cùng lực lượng BĐBP và ngành chức năng hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đã bắt giữ hơn 210m3 gỗ lậu của đối tượng “Phượng râu” ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông... Tuy nhiên, tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép gỗ ở khu vực biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, đối tượng vẫn luôn tìm mọi cách vận chuyển số gỗ đã khai thác tồn ứ ở ngoại biên.

Để đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, khai thác gỗ trái phép, nhất là ở khu vực biên giới, theo các đại biểu dự Hội nghị, UBND các tỉnh cần quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc “Tăng cường quản lý nhập khẩu gỗ từ Campuchia và Lào” tại Công văn số 2855/VPCP-KTTH ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Quốc phòng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh tuyến biên giới Việt Nam-Lào không cho phép nhập khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ rừng tự nhiên thuộc mặt hàng cấm xuất khẩu theo quy định tại Chỉ thị số 15/PM ngày 13/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Lào.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm  đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng BĐBP trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này, hoan nghênh tinh thần xử lý nghiêm, nhanh chóng và không có “vùng cấm” của BĐBP khi xử lý các trường hợp vi phạm; khắc phục kịp thời những tồn tại, vướng mắc để làm tốt công tác đấu tranh chống hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép gỗ trong khu vực biên giới. Tuy nhiên, vẫn còn một vài vụ việc đáng tiếc xảy ra gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận. 

Tình hình hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép gỗ trong khu vực biên giới đang diễn ra phức tạp, Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị cấp ủy, chỉ huy BĐBP các tỉnh xem xét trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ biên giới, trong đó có việc quản lý, bảo vệ rừng. Lực lượng BĐBP tập trung xây dựng, củng cố lực lượng vững mạnh, xử lý nghiêm trường hợp tiếp tay cho lâm tặc hoạt động hoặc bỏ lọt tội phạm; quản lý chặt vành đai biên giới, địa bàn biên giới, không để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao; ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trong khu vực biên giới. 

Đọc thêm