19 năm tù cho kẻ giết người tình

(PLO) - Ngày 12/6, TAND tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 19 năm tù đối với bị cáo Lưu Văn Hải ( SN 1979 , quê Trà Vinh) về tội “Giết người”
Bị cáo Hải tại phiên tòa
Bị cáo Hải tại phiên tòa

TAND Tỉnh Đồng nai cũng buộc bị cáo bồi thường 68 triệu đồng tiền mai táng, 130 triệu tiền tổn thất tinh thần, chu cấp cho con người bị hại đến 18 tuổi. 

Theo cáo trạng, Hải và chị Hà Thị Yến (SN 1986, có chồng đang cai nghiện và con nhỏ 5 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau. Tháng 11/2017 chị Yến không muốn tiếp tục tình cảm nên dẫn đến mâu thuẫn với Hải.

Vào ngày 15/11/2017 Hải đến nhà chị Yến thuộc ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai để nói chuyện hàn gắn lại tình cảm. 

Lúc này, chị Yến đang nằm võng trước cửa phòng ngủ, Hải ngồi cạnh chị Yến để nói chuyện và lấy chiếc điện thoại di động của chị Yến đi vào trong phòng ngủ xem tin nhắn. Chị Yến đi theo vào phòng kéo Hải ra. Hải tức giận xô chị Yến ngã rồi dùng tay siết cổ làm chị Yến ngạt thở tử vong. 

Sau đó, Hải bế chị Yến đặt lên tấm nệm rồi ra tiệm thuốc tây mua thuốc ngủ. Hải uống 50 viên (10 viên vừa mua và 40 viên chuẩn bị sẵn từ trước) để dễ tự tử và nằm cạnh xác chị Yến.  Tối cùng ngày, Hải tỉnh dậy và đến công an huyện Nhơn Trạch để đầu thú. 

Đọc thêm