Đại úy công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

(PLO) - Ngày 23/10, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đối với Trần Hoàng Huy (38 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Bị cáo Trần Hoàng Huy
Bị cáo Trần Hoàng Huy

Theo cáo trạng, khoảng năm 2012, Huy kinh doanh thua lỗ, không còn khả năng chi trả nợ nần. Lợi dụng việc đang công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nam Bộ, Huy tung tin giả là cơ quan đang cần tuyển dụng cán bộ  chuyên ngành y, dược, kế toán, công nghệ thông tin... nhằm lừa gạt những người có nhu cầu xin việc. 

Khoảng năm 2015, biết Nguyễn Thanh Hùng thích vào ngành Công an nên Huy đã nảy sinh ý định lừa gạt chiếm đoạt tài sản. Hắn hứa xin cho Hùng vào Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ với chi phí là 160 triệu/hồ sơ. Tin lời, Hùng đưa cho Huy 70 triệu cùng hồ sơ xin việc, thiếu lại 90 triệu đồng.

Sau đó, Hùng đem chuyện này kể với Trương Trường Hải và Nguyễn Phúc Thanh. Hai người này cũng muốn vào nên nhờ Hùng hỏi xem còn chỉ tiêu không. Nghe Huy nói còn chỉ tiêu, Hùng kêu Hải và Thanh mỗi người chuẩn bị chi phí 300 triệu đồng. Hùng đưa Huy hồ sơ của Hải và Thanh cùng 320 triệu, Hùng hưởng chênh lệch 280 triệu.

Đợi lâu không thấy phản hồi, các bị hại hối thúc nên Huy đã làm giả 2 quyết định tuyển dụng (mỗi quyết định có tên 3 bị hại) rồi đưa cho Hùng. 

Bằng thủ đoạn gian dối, Huy đã chiếm đoạt 820 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo còn làm giả các quyết định tuyển dụng. Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt Huy 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hình phạt là 13 năm tù. 

Đọc thêm