Hà Tĩnh: Gây ra hàng loạt vụ cướp giật, “quái xế” lĩnh 5 năm tù

(PLO) - Lợi dụng đêm tối thời điểm vắng người, Nguyễn Xuân Kiên đã bám theo những người phụ nữ đi xe máy mang theo túi xách, phóng xe áp sát, giật lấy túi xách, tài sản của nạn nhân rồi rồ ga bỏ chạy.
Bị cáo Nguyễn Xuân Kiên tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Nguyễn Xuân Kiên tại phiên tòa xét xử

Ngày 21/11, TAND huyện Thạch Hà ( Hà Tĩnh) đã mở phiên sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Nguyễn Xuân Kiên ( SN 1989, trú xã Thạch Kênh, huyện thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội "Cướp giật tài sản".

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian gần 1 tháng (từ 30/6 – 20/7/ 2017), Kiên đã dùng xe máy của vợ và mượn của bạn bè rong ruổi trên các tuyến đường thuộc thị trấn Thạch Hà, và xã Thạch Liên, xã Thạch Long ( Hà Tĩnh), để tìm cơ hội ra tay cướp giật tài sản.

Thủ đoạn của Kiên là quan sát, bám theo những người phụ nữ đi xe máy một mình mang theo túi xách, sau đó lợi dụng chỗ đường vắng liền phóng xe áp sát, giật lấy túi xách của các nạn nhân rồi rồ ga bỏ chạy.

Cơ quan điều tra xác định Kiên đã 4 lần sử dụng xe mô tô làm phương tiện thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường. Tài sản chiếm đoạt được gồm 3 chiếc túi xách, hơn 8 triệu đồng tiền mặt, 5 chiếc điện thoại di động các loại và một nhẫn vàng 18K. Kiên đã bị cơ quan công an bắt giữ vào ngày 10/9/2017.

Tại phiên tòa xét xử, Nguyễn Xuân Kiên đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mong được giảm nhẹ hình phạt để sửa chữa lỗi lầm.

Nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bản thân là người có sức khỏe, nhận thức nhưng ham chơi, lười lao động, kiếm tiền bằng cách cướp giật tài sản của người khác, gây mất ANTT và tâm lý bất an cho quần chúng nhân dân, cần phải nhận một hình phạt nghiêm minh để răn đe và phòng ngừa chung, sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Kiên 5 năm tù giam về tội danh trên.

Đọc thêm