Huế: Nhóm lừa đảo nạp thẻ điện thoại lĩnh án

(PLO) - Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội.   
Các bị cáo tại phiên xét xử
Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2015, Võ Văn Phúc (21 tuổi) đã lôi kéo Trần Văn Tùng (24 tuổi) và Nguyễn Quý Đôn (19 tuổi), cùng trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, mạo danh nhân viên ngân hàng điện thoại gọi đến các số điện thoại ngẫu nhiên để thông báo trúng thưởng và yêu cầu nạp lệ phí nhận giải bằng các mã card diện thoại.

Bằng thủ đoạn này, Phúc cùng với Tùng, Đôn đã chiếm đoạt của bà T (trú Tp. Huế) trên 300 triệu đồng tiền card điện thoại, rồi bán lại cho Nguyễn Thị Tú với 75% giá trị thực, sau đó Tú tiếp tục bán lại cho Phan Thị Thanh với 78% giá trị thực.

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt: Võ Văn Phúc 4 năm tù giam; Trần Văn Tùng 3  năm tù giam; Nguyễn Quý Đôn 2 năm 6 tháng tù giam. Phan Thị Thanh 9 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng; Nguyễn Thị Tú, thời hạn chấp hành án tù bằng thời hạn tạm gian là 9 tháng 20 ngày nên được trả tự do tại phiên tòa.

Đây là thủ đoạn lừa không mới nhưng nhiều người cả tin vẫn bị lừa mất tiền oan.

Đọc thêm