Tử hình kẻ 'giúp việc' cho trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân

(PLO) - TAND Cấp cao tại Hà Nội mới đưa bị cáo Bùi Văn Biên (SN 1987, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.
Bùi Văn Biên tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Vân Thanh/zing
Bùi Văn Biên tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Vân Thanh/zing

Bị cáo Biên là một trong những thành viên quan trọng trong đường dây ma túy do "ông trùm" Nguyễn Thanh Tuân (ở bản Lũng Xá, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) cầm đầu. “Ông trùm” Nguyễn Thanh Tuân vừa bị lực lượng chức năng tiêu diệt và san phẳng “sào huyệt” sau 3 ngày vây ráp hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Bùi Văn Biên có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Văn Tình (một trong hai tử tù trốn khỏi trại giam T16 (Bộ Công an) hồi tháng 9/2017). Khoảng tháng 6/2015, Biên được Tình giới thiệu lên gặp Nguyễn Thanh Tuân để “xin việc”.

Nhờ có Tình đứng ra đảm bảo, Biên được Tuân cho ở lại phụ giúp anh ta cất giấu heroin vào các bình gas công nghiệp rồi chuyển đi. Không chỉ cất giấu, giúp “ông trùm” mua bán ma túy, Biên còn tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng cho đồng phạm. Tuy nhiên, vụ việc chỉ được phát hiện vào trưa ngày 23/7/2015 tại khu vực cầu Phù Đổng (thuộc địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội). 

Tài liệu điều tra thể hiện, khi đang làm nhiệm vụ tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 xe ô tô đi nối tiếp nhau, trong đó có 2 ô tô tải có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe, tiến hành kiểm tra. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện trên xe tải mang BKS 29H-8682, do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1971, trú tại Hưng Yên) điều khiển chở 1 bình gas công nghiệp có nhiều dấu hiệu bất thường. Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện bên đáy bình gas được gia cố có chứa 170 bánh heroin.

Từ lời khai của những người bị bắt, cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quốc Hùng ở huyện Hoài Đức. Tại đây, lực lượng công an thu thêm 490 bánh heroin và 2 khẩu súng K59 cùng hàng chục viên đạn. Tuy nhiên, trong lần “truy quét” này của lực lượng chức năng, Biên đã nhanh chân trốn thoát còn đồng bọn của anh ta bị bắt, truy tố, xét xử, nhận những mức án từ chung thân tới tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Về phía Biên, sau vài năm lẩn trốn, ngày 21/5/2017, anh ta bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Cơ quan chức năng xác định, Biên đã 3 lần tham gia mua bán 670 bánh heroin (khoảng hơn 230.510 gram ma túy). 

 Sau khi bị bắt giữ, truy tố, ngày 26/9/2017, Bùi Văn Biên bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo Biên thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, kẻ tham gia đường dây mua bán 670 bánh heroin bật khóc, xin tòa cho mình một con đường sống.

Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Biên tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 4 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (tổng hợp hình phạt là tử hình).

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Biên làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo này cho rằng hành vi của mình chỉ phạm vào tội Vận chuyển trái phép chất ma túy chứ không phải tội Mua bán trái phép chất ma túy.

TAND Cấp cao tại Hà Nội đã đưa bị cáo Biên ra xét xử phúc thẩm. HĐXX nhận định án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định bác kháng cáo của bị cáo Biên, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Đọc thêm