Vụ thanh tra giao thông nhận hối lộ: Kiến nghị khởi tố người đưa hối lộ

(PLO) - Sau 2 ngày xét phúc thẩm, trưa ngày 20/10, TAND Cấp cap tại TP Hồ Chí Minh đã chính thức tuyên án, chỉ chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Hoàng Anh, các bị cáo còn lại giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử
Các bị cáo tại phiên toà xét xử

Các bị cáo bao gồm Dương Minh Tâm (37 tuổi, nguyên Phó Chánh TTGT thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ); Đoàn Vũ Duy (39 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Bình Thủy); Võ Hoàng Anh (35 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Ninh Kiều); Nguyễn Trần Lưu (40 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Thốt Nốt); Lý Hoàng Minh (32 tuổi, nguyên Đội phó TTGT TP Cần Thơ); Hồ Công Thiện (40 tuổi, nguyên Phó Đội trưởng TTGT huyện Phong Điền); Trần Lập Pháp (31 tuổi, nguyên cán bộ Đội TTGT quận Cái Răng) và 2 “cò” nhận hối lộ là Nguyễn Văn Cần (30 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Trần Tường An (39 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

Trước đó, tại phiên tòa xét xử vào ngày 19/10, các bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên sau đó, bị cáo An lại xin rút đơn kháng cáo. Riêng bị cáo Đoàn Vũ Duy, trước đó làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng sau lại làm đơn kêu oan. Đến phần xét hỏi và tranh luận thì Duy đã thừa nhận là có nhận tiền hối lộ với số tiền trên 100 triệu đồng và phủ nhận số tiền hơn 2,7 tỉ đồng như cáo trạng và lời các bị cáo khác đã khai. Đồng thời, bị cáo Duy đề nghị toà cần xem xét lại vụ nào liên quan và vụ nào không liên quan đến bị cáo.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng các bị cáo nguyên là những cán bộ thanh tra, tuy nhiên lại không thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn, lại giúp sức lẫn nhau để thực hiện hành vi trái với pháp luật. Toà án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng mức độ, tính chất và hành vi phạm tội của các bị cáo. Kháng cáo của bị cáo Duy, HĐXX cho rằng không có căn cứ vì thông qua lời khai của các bị cáo khác và các doanh nghiệp đã chứng minh được hành vi phạm tội của Duy. Riêng bị cáo Hoàng Anh giao nộp thêm giấy tờ chứng minh gia đình có công với cách mạng nên HĐXX xét thấy đây là tình tiết mới để xem xét chấp nhận kháng cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Hoàng Anh, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo còn lại. Tuyên phạt Đoàn Vũ Duy mức án tù chung thân, Nguyễn Văn Cần 20 năm tù, Dương Minh Tâm 10 năm tù, Lý Hoàng Minh 9 năm tù, Nguyễn Trần Lưu, Hồ Công Thiện, Trần Lập Pháp cùng 7 năm tù. Bị cáo Võ Hoàng Anh được giảm án từ 15 năm tù xuống còn 13 năm tù. Đồng thời, HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra nhanh chóng điều tra, khởi tố một số doanh nghiệp, cá nhân có hành vi đưa hối lộ trong vụ án này.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ, từ năm 2013 đến năm 2016, nhóm 7 TTGT nói trên đã cấu kết với hai đối tượng Cần, An thoả thuận với một số doanh nghiệp có nhà xa hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa để không bắt hoặc bắt nhưng phạt với các lỗi nhẹ khi vi phạm luật giao thông. Hàng tháng hoặc từng lần vi phạm, các doanh nghiệp, cá nhân giao nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho các bị cáo nói trên, với số tiền ít nhất là 1 triệu đồng/tháng, nhiều nhất là 28 triệu đồng/tháng.

Các đối tượng này đã nhận hối lộ hơn 4 tỉ đồng của nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Được biết, đối tượng đưa hối lộ không chỉ là những cá nhân doanh nghiệp kinh doanh vận tải mà còn có những doanh nghiệp có phương tiện vận tải chở hàng hóa đi qua địa bàn phụ trách của các bị cáo. 

Đọc thêm