“Vượt rào” với người yêu nhí lĩnh 12 năm tù

(PLO) - Ngày 17/8, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Trọng Nhân (SN 2000, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh) 12 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, Nhân và cháu T (12 tuổi) quen biết rồi nảy sinh tình cảm nam nữ. Trong khoảng thời gian từ ngày 19/2/2018 đến ngày 9/3/2018 Nhân đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với T tại một nhà trọ. Tối 8/3, cả 2 thuê nhà trọ, quan hệ tình dục với nhau và nghỉ lại đến trưa hôm sau thì trở về nhà.

Chiều 9/3, mẹ cháu T phát hiện sự việc đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Tính đến thời điểm Nhân thực hiện hành vi giao cấu lần cuối cùng (ngày 9/3/2018), cháu T mới được 11 năm 10 tháng 19 ngày tuổi. 

Đọc thêm