Đổi mới để người Việt Nam bớt ra nước ngoài chữa bệnh

(PLO) -Ngày 21/10, tại tỉnh Hà Nam, Bộ Y tế đã tổ chức khánh thành khu khám bệnh thuộc Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến dự Lễ khánh thành BV Bạch Mai, Việt Đức tại Hà Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến dự Lễ khánh thành BV Bạch Mai, Việt Đức tại Hà Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, sắp tới Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức sẽ có một bệnh viện mở rộng hoàn chỉnh. Đây là dự án lớn nhất hoàn thiện 5 cơ sở bệnh viện mới lớn nhất từ trước đến nay. Theo Phó Thủ tướng, một bệnh viện đưa vào sử dụng ngoài cơ sở vật chất và trang thiết bị, thì yếu tố con người, ở đây là các thầy thuốc phải có một quá trình, phối hợp chặt chẽ. Vì vậy, hai bệnh viện cần phải nỗ lực tiếp tục làm tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, các bộ, ngành cần nâng cao nghiên cứu khoa học để người Việt Nam bớt ra nước ngoài chữa bệnh, đổi mới mô hình quản trị bệnh viện, bước đầu hình thành mô hình chuỗi bệnh viện, kêu gọi bệnh viện tham gia sâu hơn vào cải tạo nhân lực của mình.

Tại Lễ khánh thành, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, hai bệnh viện có cơ chế quản lý điều hành tiên tiến để cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao, góp phần giảm quá tải các bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện tuyến cuối.

Đọc thêm