1.112 người tử vong do nCoV

(PLVN) -Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 5h30 hôm nay, 12/02 số ca tử vong do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên thế giới là 1.112 trường hợp.  
1.112 người tử vong do nCoV

Trong đó, Trung Quốc (đại lục) có 1.110 trường hợp, 2 trường hợp còn lại là Philippines và Hồng Kông (Trung Quốc).

Tổng số trường hợp mắc nCoV là 44.754 người, trong đó chỉ riêng Trung Quốc (đại lục) là 44.276 người. 

Trước đó, Ủy ban Y tế Hồ Bắc (Trung Quốc) cho biết, số ca nhiễm mới trong ngày 11/2 tại tỉnh là 1.638 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm ở vùng tâm dịch lên con số 33.366. Theo số liệu trên, số ca nhiễm mới ở Hồ Bắc giảm so với trước đó một ngày (2.097 ca), theo đà giảm trong 10 ngày liên tiếp. 

Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa

Tại Việt Nam, tính đến nay đã có 15 trường hợp dương tính với COVID_19, trong đó 10 người ở tỉnh Vĩnh Phúc; 3 người ở TP.HCM; 1 người ở Khánh Hòa; 1 người ở Thanh Hóa; 6 người đã được xuất viện. Số ca xét nghiệm nCoV âm tính ở Việt Nam là 789 trường hợp.

15 người dương tính với nCoV, gồm: 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (04 người đã khỏi và xuất viện); 5 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19 (01 người đã khỏi và xuất viện); 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. 

Với 10/15 ca mắc bệnh, Vĩnh Phúc trở thành địa phương có chùm ca bệnh lớn nhất nước khiến Bộ Y tế phải bổ sung lực lượng hỗ trợ phòng và điều trị.

Bộ Y tế cũng cho biết, các bệnh nhân nhiễm virus corona mới ở Vĩnh Phúc hiện nay không có triệu chứng rầm rộ của bệnh như ho, sốt cao, khó thở… Do đó, các trường hợp này được đưa xuống quản lý, điều trị tại bệnh viện, cơ sở y tế ở tuyến huyện. Tình trạng của các bệnh nhân đều bình thường, ổn định.

Đọc thêm