1.500 vận động viên tham gia giải Vô địch Khiêu vũ thể thao quốc gia và Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2020

(PLVN) - Chiều nay (30/11), tại TP Đà Lạt, giải Vô địch Khiêu vũ thể thao quốc gia và Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2020 do Liên đoàn Thể dục Việt Nam thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Lâm Đồng tổ chức đã kết thúc sau 2 ngày thi đấu.

Đây là năm đầu tiên tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức Giải. Giải đấu quy tụ gần 1.500 vận động viên đến từ 65 đơn vị tỉnh thành, câu lạc bộ, Trung tâm Khiêu vũ thể thao trên toàn quốc. Trong đó, giải Vô địch Khiêu vũ thể thao có 9 đơn vị với 88 vận động viên tranh tài ở 24 nội dung; cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc và hệ phong trào có 65 đơn vị với 1.428 vận động viên tranh tài ở 391 nội dung.

Giải đấu thu hút đông đảo các vân động viên đến từ khắp nơi trong cả nước.

Giải đấu thu hút đông đảo các vân động viên đến từ khắp nơi trong cả nước.

Các cặp vận động viên thể hiện tài năng của mình.

Các cặp vận động viên thể hiện tài năng của mình.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 36 huy chương giải vô địch Khiêu vũ thể thao quốc gia, 391 bộ huy chương cho các vận động viên đoạt cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc và hệ phong trào. Trong giải toàn đoàn, giải nhất thuộc về đơn vị Trung tâm Huấn luyện Thi đấu Thể dục Thể thao Lâm Đồng; giải nhì thuộc về đơn vị Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Đồng Nai và giải ba thuộc về đơn vị Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải diễn ra rất thành công và bài bản, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn mãn nhãn. Đặc biệt, công tác hậu cần được tổ chức rất tốt cho một giải đông người. Hầu hết các trọng tài điều hành tại giải đều là trọng tài quốc gia nên mang tính chuyên nghiệp cao.

Ban tổ chức trao cúp giải toàn đoàn.

Ban tổ chức trao cúp giải toàn đoàn.

Bà Phan Thị Thùy Linh, phụ trách bộ môn Khiêu vũ thể thao – Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: “Đây là một trong các giải đấu quan trọng nằm trong hệ thống thi đấu cấp quốc gia hàng năm do Liên đoàn Thể dục Việt Nam và Tổng cục Thể thao tổ chức. Giải đấu là cơ sở để lựa chọn các cặp vận động viên đạt thành tích cao tham dự các giải quốc tế”.

Đọc thêm