12.000 nghệ sĩ đặt mục tiêu phá kỷ lục Guinness của Gazprom

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khoảng 12.000 nghệ sĩ trẻ tuổi Venezuela đã tham gia một buổi hòa nhạc do Hệ thống dàn nhạc và hợp xướng quốc gia của Thanh niên và Trẻ em Venezuela, còn được gọi là El Sistema, tổ chức.
12.000 nghệ sĩ trẻ tuổi Venezuela tham gia buổi biểu diễn của "Dàn nhạc lớn nhất thế giới". Ảnh: Reuters
12.000 nghệ sĩ trẻ tuổi Venezuela tham gia buổi biểu diễn của "Dàn nhạc lớn nhất thế giới". Ảnh: Reuters

Sân của Học viện Quân sự Fuerte Tiuna ở thủ đô Caracas được chọn làm địa điểm tổ chức sự kiện đặc biệt này.

Phần quan trọng của buổi biểu diễn là bản trình diễn Marche Slave của Tchaikovsky kéo dài 12 phút, mà ban tổ chức hy vọng sẽ được Sách kỷ lục Guinness công nhận là kỷ lục mới.

Bản nhạc của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nga ở thế kỷ 19, ca ngợi sự can thiệp quân sự của Nga chống lại người Ottoman thay mặt cho các dân tộc Slav ở Balkan vào năm 1877-1878.

Kỷ lục Guinness về dàn nhạc lớn nhất hiện do Công ty khí đốt nhà nước Nga Gazprom nắm giữ đối với việc tài trợ cho cuộc biểu diễn quốc ca Nga của 8.097 nhạc sĩ, tập hợp từ 181 dàn nhạc và 200 dàn hợp xướng hỗ trợ đại diện cho nhiều vùng khác nhau của đất nước. Kỷ lục được thiết lập vào năm 2019 tại St.Petersburg.

Các trọng tài của Guinness dự kiến ​​sẽ đưa ra phán quyết trong vòng 10 ngày về việc liệu tổ chức giáo dục âm nhạc được tài trợ công khai của Venezuela và những tài năng trẻ mà tổ chức này tập hợp có phù hợp để được công nhận danh hiệu này hay không.

Đọc thêm