13 người tử vong do tai nạn trên đường ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sơ bộ đến chiều 30/4, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 11 người.

So với ngày 29/4, số vụ tai nạn giảm 13 vụ, số người chết giảm 3, người bị thương giảm 3. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 2 vụ tai nạn, giảm 1 người chết và giảm 1 người bị thương.

Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 8.388 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (hơn 4.803 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoài năm ngoái), nộp Kho bạc Nhà nước: 10 tỷ 669 triệu đồng. Tạm giữ 47  ô tô, 1.319 xe mô tô, tước 692 GPLX, xử lý 622 trường hợp vi phạm nồng độ cồn...

Tại TP Hà Nội xảy ra 6 điểm ùn ứ giao thông, các phương tiện di chuyển chậm: Nút giao Tam Trinh - Lĩnh Nam, Ngã ba Xa La, cầu Thanh Trì, nút giao Kim Đồng - Giải Phóng, trục tuyến Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, vành đai 3 trên cao.

Trên các tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, lưu lượng phương tiện di chuyển bình thường, xảy ra ùn ứ di chuyển chậm tại các Trạm thu phí do chờ phát thẻ vào đường cao tốc. CSGT đã tiến hành hỗ trợ, lãnh đạo Trạm thu phí đã cử nhân viên đứng phát thẻ bằng tay để tăng lưu lượng phương tiện qua trạm.

Tại TP HCM, từ chiều tối 29/4, phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, trên Quốc lộ 1A và các cửa ngõ ra vào thành phố xảy ra tình trạng ùn ứ, phương tiện di chuyển chậm. Tuyến QL1A đi qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long xảy ra ùn ứ tại khu vực cầu hẹp, các giao lộ. Tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra ùn tắc.

Đọc thêm